Xuân về trên đất Cố đô

Những ngày cuối năm, ai cũng bận rộn hơn để chuẩn bị cùng gia đình đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, sum vầy.

Chú thích ảnh
Người dân chọn mua hoa về chơi Tết tại khu vực chợ Rồng - thành phố Ninh Bình.

Không khí đón Tết Quý Mão 2023 tại tỉnh Ninh Bình cũng không nằm ngoài những điều giản dị, truyền thống đó khi từ nhà ra ngõ, đến những con đường lớn đều được trang hoàng lộng lẫy những nét đẹp nhất để đón một mùa Xuân mới. Những ngày này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Ninh Bình đang đón một mùa Xuân mới với khí thế thi đua cao nhất để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm mới.

Từ những miền quê xa xôi đến những khu vực thành thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều được khoác lên mình tấm áo mới với sắc đỏ thắm đặc trưng của ngày Tết cổ truyền. Điểm nhấn rõ nét nhất là những tuyến đường chính của thành phố Ninh Bình, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Ninh Bình được trang hoàng cờ hoa, đèn lồng kèm những băng zôn, những tấm áp phích hay tiểu cảnh mang nhiều nội dung mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Xuân mới, tại trung tâm các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình cũng được đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang nhiều tuyến đường, nhiều công trình để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Những ngày cận Tết, người dân và phương tiện lưu thông trên đường nhiều hơn, họ tìm đến các chợ hoa Xuân, các trung tâm thương mại, siêu thị và những chợ truyền thống để sắm Tết. Ai ai cũng mang trên mình những nét vui tươi, phấn khởi và mong muốn mang về nhà những thứ đẹp nhất để trang trí nhà cửa.

Tại chợ hoa Xuân thành phố Ninh Bình, chị Nguyễn Thơm, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình cho biết, làm lụng cả năm vất vả nên cũng muốn mua sắm thật nhiều thứ để cùng gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm. Chị chia sẻ, gia đình có nhiều thế hệ, nên năm nào cũng tổ chức gói bánh chưng và luộc bánh trong thời gian chờ đón Giao thừa. Khi đi mua sắm, chị luôn chọn những mặt hàng có giá trị truyền thống như cành đào, cây quất, bánh mứt, lá dong, hành muối, giò lụa...

"Hòa trong dòng người đi sắm Tết, chúng tôi cũng được vui lây cùng những niềm vui của họ", chị Nguyễn Thơm vui vẻ nói.

Tết cổ truyền 2023 cũng là dịp đón Tết thứ 2 kể từ khi điểm du lịch phố cổ Hoa Lư (thành phố Ninh Bình) được đưa vào hoạt động phục vụ du khách, trở thành điểm nhấn quan trọng trong việc đa dạng hóa các loại hình du lịch của tỉnh Ninh Bình. Tại đây quanh năm tấp nập du khách tới thăm quan và hòa mình vào với những nét truyền thống của các gian hàng trưng bày sản phẩm truyền thống của địa phương, của các phiên chợ quê được mô phỏng một cách trung thực nhất.

Chú thích ảnh
Phố cổ Hoa Lư tại thành phố Ninh Bình - một điểm du lịch thu hút đông du khách dịp Tết. 

Bà Trần Thị Diệp Anh, Phòng Truyền thông, Công ty Cổ phần du lịch Hoa Lư cho biết, ngoài những chương trình dầy đặc dịp Tết Nguyên đán, phố cổ Hoa Lư tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Tết cùng chill” vào tối Giao thừa, với mục đích tạo nên chuỗi sự kiện giúp người dân Ninh Bình và du khách trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm thật sôi động, cùng chào đón năm mới 2023 tươi sáng và tận hưởng mùa lễ hội một cách trọn vẹn nhất. Chương trình dự kiến thu hút rất đông khán giả đến xem, nên đơn vị tổ chức đã triển khai nhiều phương án đảm bảo quy định về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế, phòng, chống cháy nổ.... trước và trong suốt quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Từ chiều tối 30 Tết, nhiều người dân đã hoàn thành những công việc cuối cùng trong năm để cùng về với những trung tâm của huyện, của tỉnh để đón xem các chương trình văn nghệ đặc biệt và chứng kiến màn pháo hoa đặc sắc đón chào năm mới. Đêm Giao thừa, tỉnh Ninh Bình tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 5 huyện, thành phố trong tỉnh, gồm thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, các huyện Gia Viễn, Yên Mô, Kim Sơn, hứa hẹn sẽ là những phút giây đáng nhớ với nhiều người.

Khoảnh khắc đón Giao thừa đang đến gần, cũng là khoảng thời gian Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Bình nhìn lại một năm đạt được nhiều thành công trên mọi phương diện và hướng tới một năm mới với khí thế mới. Kết thúc năm 2022, cũng là dấu mốc đánh dấu sự phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình sau đại dịch COVID-19. Tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, tỉnh đã hoàn thành 17/17 chỉ tiêu, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch - đây là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tỉnh Ninh Bình hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, GRDP năm 2022 đạt 8,62%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh gắn với thị trường. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách đạt 24.300 tỷ đồng, vượt 21,4% dự toán, cơ cấu nguồn thu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững, đảm bảo tự cân đối ngân sách và thực hiện điều tiết ngân sách về Trung ương 9,0%,

Ninh Bình trở thành tỉnh thứ 14 trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước tự cân đối ngân sách và có số thu đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát triển khá, có bước tăng trưởng về chất lượng. Hiện nay 100% số xã và 07/08 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, là cơ sở quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới trước năm 2024.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; liên tục trong 6 năm gần đây kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông xếp thứ 3 toàn quốc, trong đó năm 2022 xếp thứ 2. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,36%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong thời gian tới, Ninh Bình đề ra định hướng, tầm nhìn chiến lược và đang quyết tâm thực hiện là phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh, chất lượng cao, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, di sản thiên nhiên. Ninh Bình hướng tới trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và đến năm 2030 sẽ là tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Năm 2023, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất". Tỉnh tập trung rà soát các chỉ tiêu đã thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay để có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, những điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Chú thích ảnh
Phố cổ Hoa Lư tại thành phố Ninh Bình - một điểm du lịch thu hút đông du khách dịp Tết. 

Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tiếp tục phát huy đà tăng trưởng kinh tế, hướng tới tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong đó tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh nghiệp; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành các tiêu chí để trở thành tỉnh nông thôn mới trong năm 2023. Đảm bảo an sinh xã hội, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Một mùa xuân nữa lại về, những âm thanh ấm áp, rộn ràng của mùa xuân đang gõ cửa từng nhà trên đất Cố đô với khí thế mới và những niềm hy vọng mới.

Bài và ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Hải Dương: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng xuân Quý Mão
Hải Dương: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng xuân Quý Mão

Nhằm góp phần phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong dịp đầu năm và nghỉ lễ xuân Quý Mão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN