“Xóm Hóng”… hóng đầu xuân mới

Nhân dịp năm mới, Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt khán giả Thủ đô chương trình festival hài kịch đặc biệt “Từ Đời cười...đến Phố cười” vào ngày 1/1/2015, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đây là một chương trình trong seris "Xóm Hóng" của Nhà hát Tuổi trẻ, với sự  tham gia của các nghệ sỹ hài nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ: NSƯT Chí Trung, Vân Dung, Đức Khuê, Minh Hằng, Hương Tươi…, 5 cư dân của "Xóm Hóng".

 

Những cư dân của "Xóm Hóng" sẽ xuất hiện trong chương trình.



NSƯT Chí Trung, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ: “Tiếng cười trong “ Đời cười”,” Phố Cười “, “Xóm Hóng” đều xuất phát từ những tình tiết trái ngược nhau. Tiếng cười mang ý nghĩa xã hội nhẹ nhàng mà sâu sắc. Đó là những tình tiết mà người xem bắt gặp đâu đó trong đời sống xã hội. Tiếng cười từ trong nhà ra ngoài phố, nó có ở bất cứ đâu. Chính vì vậy việc chọn lựa kịch bản các tiểu phẩm hài kịch để ra mắt công chúng dịp Xuân Ất Mùi này được chúng tôi hết sức chú trọng”.


Trong đêm diễn lần này, những khán giả yêu mến hài kịch sẽ gặp lại những nhân vật hài hước vui tính của “Xóm Hóng” và câu chuyện đầy bất ngờ khi ông Hóng bị mất toàn bộ hàm răng giả trong tình huống đầy kịch tính của tiểu phẩm “Mượn răng” (tác giả Đỗ Minh Tuấn , đạo diễn – NSƯT Chí Trung)… chuyện về anh Ngơ (NSƯT Đức Khuê) bị giữ xe máy do đi vào đường cấm phải cậy cục nhờ chồng cô Hớn (NS Vân Dung) xin hộ.



Kết nối những tình huống hài hước trong chương trình “Xóm Hóng” là các ca khúc về "Răng và Lưỡi" do chính nhạc sỹ du ca Trương Quý Hải sáng tác và trình diễn, giao lưu trực tiếp cùng với khán giả hâm mộ trong khán phòng. Cuộc trò chuyện thú vị với nhiều chi tiết, thông tin lạ tai về chuyện răng lưỡi của những cư dân “Xóm Hóng “được “hóng hớt” từ bốn phương chắc chắn sẽ mang lại cho khán giả những chuỗi cười sảng khoái…nhân dịp đầu năm mới.


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN