Xe chở sao ‘Fast & Furious’ chạy hơn 160km/h

Kết quả điều tra cho thấy chiếc Porsche chở ngôi sao Paul Walker của loạt phim “Fast & Furious” đã chạy với tốc độ hơn 160km/h khi gặp nạn và bốc cháy hồi tháng 11/2013. Vụ tai nạn này đã khiến Walker và người lái xe tử nạn.


Cái chết đột ngột của Paul Walker khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Ảnh: CNN


Báo cáo kết quả điều tra dài 15 trang được văn phòng điều tra Los Angeles công bố ngày 3/1. Báo cáo này đã trả lời một số câu hỏi liên quan tới cái chết của Walker. Cả Walker và lái xe đều không sống được lâu sau khi chiếc xe lao vào cột đèn và cây rồi bị lửa bao trùm.


Theo báo cáo, vì một lý do nào đó, người lái xe đã mất kiểm soát và chiếc xe đã loạng choạng, đi theo hướng đông nam rồi đâm lên vỉa hè. Lực của cú va chạm khiến chiếc xe xoay 180 độ và tiếp tục lao theo hướng đông.


Kết quả giám định cho thấy khí quản của Walker có một ít bồ hóng và anh đã chết trước khi xe bị khói và lửa nhấn chìm. Cổ tay, tay trái, hàm, xương chậu, xương sườn, xương sống đều bị gãy.


Paul Walker rất nổi tiếng với vai chính trong loạt phim đua xe Fast & Furious. Lúc tử nạn, Walker mới 40 tuổi và đang nghỉ Lễ tạ ơn trong quá trình quay phần 7 bộ phim. Hãng phim Universal đã phải hoãn ra mắt phần phim mới đến ngày 10/4/2015.



Thùy Dương

‘Fast & Furious 7’ bị ngừng quay vô thời hạn
‘Fast & Furious 7’ bị ngừng quay vô thời hạn

Quá trình sản xuất phần 7 loạt phim “Fast & Furious” đã bị ngừng vô thời hạn sau khi diễn viên chính Paul Walker qua đời trong một tai nạn xe hơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN