Xây dựng Nhà sàn Bác Hồ tại Trà Vinh

Sáng 15/11, tỉnh Trà Vinh đã khởi công xây dựng Nhà sàn Bác Hồ tại khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Các đồng chí: Thạch Hel, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tham dự lễ khởi công.

Công trình Nhà sàn Bác Hồ có tổng mức đầu tư trên 5,2 tỷ đồng do Trung tâm ứng dụng trưng bày - Bảo tàng Hồ Chí Minh thiết kế, bao gồm các hạng mục chính: Nhà ở và làm việc (nhà sàn) của Bác, tài liệu hiện vật được phục dựng theo nguyên mẫu… Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4 năm 2012.

Đền thờ Bác Hồ ở Trà Vinh được nhân dân Trà Vinh xây dựng từ năm 1971. Trong thời kỳ chiến tranh, Đền thờ nhiều lần bị địch tàn phá. Tuy nhiên, Đền thờ Bác đã trở thành biểu tượng thành đồng trong lòng nhân dân Trà Vinh.

Nơi đây, hàng năm vào ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Long Đức nói riêng và nhân dân Trà Vinh vẫn đều đặn tổ chức ngày Giỗ Bác như một dịp tri ân và báo công với Người. Công trình Nhà sàn Bác Hồ được xây dựng tại khu Đền thờ Bác có ý nghĩa lớn lao, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh, thỏa lòng khát khao của người dân chưa có điều kiện được ra Thủ đô Hà Nội thăm Nhà sàn, nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Lê Hiền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN