Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ trao nhầm chủ vì lỗi đánh máy

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada đã mắc một sai lầm “lịch sử” khi trao nhầm vương miện chỉ vì lỗi đánh máy.


Denise (trái) bị trao nhầm vương miện trong khi người giành chiến thắng là Riza (phải). Ảnh: Internet


Cô Denise Garrido 26 tuổi chưa kịp vui mừng vì vừa được đội chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Canada đêm 25/5 thì đã bị tước bỏ danh hiệu 24 giờ sau đó. Nguyên nhân là ban tổ chức đã tính nhầm điểm nên xếp nhầm thứ tự. Vương miện thực sự thuộc về cô Riza Santos còn Garrido chỉ đứng thứ 3.


Phản ứng trước tin trên, Garrido nói: “Tôi sốc và không tin lúc đó. Tôi cũng quá mệt vì một ngày dài chụp ảnh và phỏng vấn đến mức tôi không biết liệu mình nghe có chính xác không. Tôi hơi xấu hổ, không biết sẽ phải nói với gia đình và bạn bè thế nào khi họ đã ăn mừng chiến thắng của tôi”.


Lỗi này đã bị phát hiện hôm 26/5 sau khi có bên thứ ba kiểm toán cuộc thi.


Giám đốc cuộc thi, Denis Davila, đã thông báo tin cho cô Garrido rằng đã có lỗi đánh máy khi điểm viết tay của giám khảo được nhập vào máy tính để tính kết quả.


Phát ngôn viên cuộc thi nói: “Đó là thời điểm xấu hổ cho cả Garrido và ban tổ chức. Nhưng khi mắc sai lầm, bạn có thể che giấu hoặc thừa nhận. Và đó là những gì bà Davila đã làm”.


Về phần mình, Garrido vẫn lạc quan trong tình huống trớ trêu này. Cô nói: “Nếu họ không mắc sai lầm, tôi sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm khoảnh khắc làm hoa hậu, một điều mà tôi luôn mơ. Tôi cho rằng lỗi này đã khiến mọi người chú ý đến tôi còn nhiều hơn khi tôi giành chiến thắng thực sự”.



Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN