Vui xuân Ất Mùi cùng Bảo tàng Dân tộc học

Trong hai ngày, mồng 4-5 Tết (ngày 22-23/2/2015) Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lào Cai tổ chức chương trình Vui xuân Ất Mùi. Chương trình giới thiệu đến công chúng Thủ đô những nét sinh hoạt văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai. Qua các hoạt động, công chúng được thưởng thức các lễ hội Gầu tào, múa khèn trên chảo thắng cố, nghi lễ người Dao Tuyển... Ngoài ra còn có các trò chơi như kéo co, đi cà kheo, ném còn.


Một số hình ảnh hoạt động tại bảo tàng:


Lễ hội Gầu tào của người Mông.

Biểu diễn múa khèn trên chảo thắng cố.

Trẻ em vui thích theo dõi màn biểu diễn múa khèn.

Biểu diễn điệu múa dân tộc.

Tham gia các trò chơi dân gian tại bảo tàng.

Du khách nước ngoài cũng thử đi cà kheo.

Tập làm pháo đất.

Đoàn khách du lịch Pháp tìm hiểu nhà mồ của người Giarai.


Tin, ảnh: Lê Phú

Vui xuân Ất Mùi tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Vui xuân Ất Mùi tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Sáng 22/2 (tức mồng 4 Tết), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Vui xuân Ất Mùi với nhiều hoạt động thu hút du khách trong những ngày đầu năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN