Vui nghỉ lễ 30/4 tại Bảo tàng Dân tộc học

Trong dịp nghỉ lễ Thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của công chúng.

Đây là một trong những địa điểm vui chơi được nhiều du khách trong và ngoài nước, nhất là trẻ em lựa chọn. Đến đây, công chúng cảm nhận nét văn hóa, đời sống của các dân tộc Việt Nam. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị với trẻ nhỏ khi cuộc sống tại Thủ đô ngày càng hiện đại, và các em nhỏ dường như đang thiếu đi những sân chơi mang tính văn hóa truyền thống của dân tộc

Từ ngày 30/4 đến ngày 4/5, tại mỗi khu nhà dân tộc sẽ có một số hoạt động vui chơi như các trò chơi dân gian kéo co, nhảy bao bố, ném gỗ, quay người, lăn bưởi, giấu sỏi... của dân tộc Si La, Cống, Giarai, Bana, Êđê... Các em nhỏ có thể tập làm hoa, những con vật bằng lá. Đặc biệt, chương trình múa rối nước cũng sẽ diễn ra trong 4 ngày với 4 ca diễn mỗi ngày.

Ngoài ra, trưng bày chuyên đề "Chuyện của người đang lớn" nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho thanh thiếu niên về các vấn đề giới, giới tính, tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn vẫn đang tiếp tục. Đợt hoạt động nhân ngày 30/4 này sẽ là những ngày mở cửa cuối cùng cho công chúng tham quan.


Minh Nguyệt
Dựng cây nêu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình 23 tháng Chạp âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa dân gian như lễ dựng cây đu, cây nêu ngày Tết, cúng ông Táo...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN