“Vòng phấn Kavkaz” sắp ra mắt khán giả

Vở kịch nổi tiếng của nhà viết kịch Beltolt Brecht, “Vòng phấn Kavkaz”, sẽ ra mắt công chúng vào dịp giữa tháng 9 năm nay, trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội). Đây là công trình hợp tác giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Viện Goethe.

v

Bàn bạc kế hoạch dàn dựng vở diễn “Vòng phấn Kavkaz”. Ảnh: Thế Toàn


Vở kịch “Vòng phấn Kavkaz” sẽ do đạo diễn người Đức Dominik Gunther, một đạo diễn trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm và từng đoạt giải trong dàn dựng các tác phẩm sân khấu, dàn dựng, với sự hợp tác của NSND Lê Khanh trong vai trò Phó đạo diễn và họa sĩ thiết kế sân khấu Doãn Bằng đảm nhiệm thiết kế sân khấu. Hiện vở diễn đã bắt đầu tuyển chọn diễn viên. “Mong muốn của Viện Goeth và Nhà hát Tuổi trẻ là thông qua việc dàn dựng tác phẩm này, giới thiệu với không chỉ công chúng yêu sân khấu nước ta, mà đặc biệt cả với các nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam, những kiến thức sâu sắc của nghệ thuật sân khấu châu Âu nói chung và nghệ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại ngày nay của sân khấu Đức nói riêng”, ông Trương Nhuận - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, cho biết.


“Vòng phấn Kavkaz” là một trong những kiệt tác sân khấu, được dàn dựng khắp nơi trên thế giới với mọi thứ tiếng, kể từ lần công diễn đầu tiên tại Mỹ vào năm 1948.


“Vòng phấn Kavkaz” nổi tiếng bởi có hai chủ đề chính cùng song hành tồn tại. Tác phẩm là câu chuyện về cô hầu Grusche Vachnadze với những hi sinh phi thường, kể cả hi sinh mối tình với người lính Simon Chachava, để cứu đứa con của bà vợ Tổng trấn đầy nhẫn tâm trong thời loạn lạc. Đồng thời đây cũng là câu chuyện kịch kể về nhân vật dân gian lừng danh Azdak - viên quan tòa của người nghèo, tuy nát rượu và nhũng nhiễu, nhưng lại biến thời buổi hỗn độn thành “một giai đoạn ngắn vàng son gần như công lý”.


Theo ông Trương Nhuận - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - người quản lý dự án hợp tác sân khấu với Viện Goethe, cách đây 21 năm, Nhà hát Tuổi trẻ đã từng dàn dựng vở kịch “Người tốt thành Tứ Xuyên” của Beltolt Brecht với sự chỉ đạo của đạo diễn NSND Đình Quang - một chuyên gia sân khấu Việt Nam gạo cội, am hiểu bậc nhất về phương pháp sân khấu tự sự biện chứng của Beltolt Brecht, vở kịch đã rất thành công tại thời điểm đó.

 

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN