Vòng kim cương 2,6 triệu đô 'bốc hơi' khỏi Cannes

Liên hoan phim Cannes tại Pháp lại chấn động vì một vụ trộm trang sức lần thứ hai sau khi một chiếc vòng cổ bằng kim cương trị giá 2,6 triệu USD đã không cánh mà bay trong một buổi tiệc sang trọng.


Cảnh sát Pháp tuần tra bảo vệ Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Internet


Ngày 23/5, ông Fawaz Gruosi, sáng lập viên hãng trang sức De Grisogono của Thụy Sĩ, cho biết, chiếc vòng cổ là một món trang sức trong bộ sưu tập kỷ niệm 20 năm thành lập của hãng. Nó bị mất trong bữa tiệc diễn ra tại khách sạn Du Cap-Eden-Roc Antibes ở ngoài thành phố Cannes đêm 21/5.


Ông Gruosi cho biết 80 nhân viên bảo vệ, cảnh sát cùng nhân viên an ninh khách sạn và của hãng De Grisogono đã làm nhiệm vụ an ninh cho bữa tiệc. Tuy nhiên, không hiểu cách nào chiếc vòng cổ vẫn bị đánh cắp. Họ phát hiện ra điều này sau khi kiểm tra nữ trang vào cuối buổi tiệc. Ông Gruosi tiếc nuối: “Chúng tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Đó là một trong những món trang sức đẹp nhất mà chúng tôi có. Cảnh sát đang điều tra vụ việc”.


Một cảnh sát ở Cannes cho hay, chính quyền đang điều tra xem chiếc vòng bị trộm, bị mất hay quá trình kiểm kê nữ trang có vấn đề.


Trước đó, hãng trang sức Chopard cũng bị mất trang sức trị giá 1,4 triệu USD trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes.


Các hãng trang sức và thời trang thường coi Liên hoan phim Cannes là nơi để quảng bá sản phẩm, cho thuê váy áo và phụ kiện cho những người nổi tiếng xuất hiện trên thảm đỏ và các bữa tiệc.



Thùy Dương
Đạo chích càn quét Liên hoan phim Cannes
Đạo chích càn quét Liên hoan phim Cannes

Một loạt các vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 66, khai mạc ngày 15/5 vừa qua ở thành phố Cannes miền nam nước Pháp. Mới nhất là vụ trộm tại iệt thự được lãnh đạo các công ty CIT Group và Silver Pictures thuê ở Cannes trong thời gian diễn ra liên hoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN