Vòng 2 V-League 2011: Hà Nội T&T vững ngôi đầu

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T với vai trò là đội khách lại có được hai bàn thắng từ sớm của Duy Lam và Hassan ở các phút 15 và 18. Hà Nội ACB chỉ có 1 bàn gỡ của Jonathan ở phút 61 nên đành chấp nhận trắng tay với trận thua 1 - 2. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội ĐKVĐ giành được 6 điểm sau 2 vòng đấu và tạm thời chiếm giữ vị trí đầu bảng.

Phải hành quân đến Phố Núi nhưng B.Bình Dương lại bất ngờ giành chiến thắng trước “đại kình địch” HA.GL. Phút 25, từ một pha băng lên rất nhanh, Philani có cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Thanh Tú mở tỷ số cho đội khách.


Phải đến phút 40, tỷ số được cân bằng khi Quý Sửu đá phạt hạ gục thủ môn Thế Anh. Tiền đạo Anh Đức được thay vào ở hiệp 2, nhận đường chuyền của Leandro, sút tung lưới HA.GL ấn định chiến thắng 2 - 1 cho đội bóng đất Thủ.

Trên sân Long Xuyên, tiền đạo Samson là tác giả của “cú đúp” vào lưới SHB Đà Nẵng giúp TĐCS Đồng Tháp có được chiến thắng 3 - 2. Trên sân Ninh Bình, XM the Visai Ninh Bình và Navibank Sài Gòn cùng nhau chia điểm trong trận hòa không bàn thắng.


Trên sân Vinh, SLNA đã có được chiến thắng 3 - 1 nhờ những pha lập công của Ngọc Anh, Trọng Hoàng và Quang Tình. Đội chủ nhà Khatoco Khánh Hòa cũng qua mặt ĐT.LA nhờ bàn thắng duy nhất của Hữu Chương ở phút thứ 46.

L.K

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN