Vòng 14 V-League:Thử thách các đội cuối bảng

Nếu diễn ra đúng dự kiến thì cuối tuần này, mọi sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn về sân Vinh, nơi đương kim vô địch SLNA tiếp đội đầu bảng SHB Đà Nẵng; bởi cuộc so tài giữa hai HLV từng là đồng đội ở ĐTVN một thời, Lê Huỳnh Đức và Hữu Thắng luôn ẩn chứa sự hấp dẫn do sự khác biệt trong phong cách cầm quân.

Niềm vui có trở lại với các cầu thủ CLB Hà Nội trong trận đấu gặp B.Bình Dương?


Ngoài ra, hiện SHB Đà Nẵng đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng nhờ hàng công có hiệu suất cực mạnh với 27 bàn thắng. Nguy hiểm hơn cả là sát thủ Gaston Merlo, cầu thủ ghi được 12 bàn thắng và dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Còn với ĐKVĐ SLNA, họ đang rất tự tin với thành tích bất bại từ đầu mùa giải với một hàng phòng thủ chỉ thủng lưới 9 bàn.

Thế nhưng, tới cuối giờ chiều 13/4, thì mọi chuyện xem ra lại "đổi chiều". Trận đấu tâm điểm của vòng 14 này có khả năng sẽ bị hoãn lại, vì rất nhiều cầu thủ của SHB Đà Nẵng đang phải vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm. Theo một thành viên của đội bóng sông Hàn, trên đường hành quân ra Vinh từ hôm thứ tư (11/4), toàn đội đã ghé ăn “cơm bụi” ở một vài nhà hàng bên đường. Khi gần đến Vinh, một số cầu thủ có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, chóng mặt. Sự việc đã trở nên nghiêm trọng khi hầu hết các cầu thủ trong đội có biểu hiện này. Ngay lập tức bác sĩ đi theo đội kết luận các cầu thủ đã bị ngộ độc thức ăn và đưa ngay toàn đội vào bệnh viện để cấp cứu. Cho đến ngày hôm qua, sau khi được truyền nước, tình hình toàn đội chỉ khá hơn chút ít nhưng vẫn bị đau bụng, đi ngoài. Tiền đạo Ngọc Thanh cho biết: “Đầu tôi vẫn quay cuồng, còn bụng đau dữ dội. Tôi đã truyền được gần 2 chai nước mà vẫn thấy chưa đỡ”.

Giám đốc điều hành CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết: "Đây là lần đầu tiên toàn đội bị ngộ độc nặng, hầu như cầu thủ nào cũng bị dính. Hiện tại, toàn đội đang được cấp cứu ở Bệnh viện Nghệ An. Chúng tôi đã có ngay công văn gửi VFF thông báo tình hình và xin được hoãn trận đấu. Tuy nhiên phải đợi VFF cử giám sát xuống để kiểm tra tình hình trước khi có đưa ra quyết định hoãn hay không. Gần như chắc chắn chúng tôi sẽ không thể ra sân. Các cầu thủ vẫn đang bị đau bụng, đi ngoài, mất nước…".

Dự kiến, VFF sẽ cử giám sát tới để kiểm tra sự việc trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên với tình hình như hiện tại, gần như chắc chắn trận đấu sẽ phải hoãn lại. Được biết, phía SLNA cũng sẵn sàng đồng ý hoãn trận, dù vé trận đấu đã được bán hết.

Ở một trận đấu khác thuộc vòng 14, dù được đá trên sân nhà Hàng Đẫy nhưng tiếp B.Bình Dương sẽ là một thách thức cho CLB Hà Nội. Luôn được đánh giá là đội bóng chơi khá toàn diện nhất hiện nay, B.Bình Dương chưa bao giờ hết nuôi tham vọng cho chức vô địch. Sau 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà, B.Bình Dương đang phải hứng chịu những áp lực rất lớn. Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua ở tốp trên. CLB Hà Nội thì hi vọng có điểm vì đội bóng đất Thủ thường gặp khó khăn khi hành quân ra Hà Nội. Đã 4 năm rồi, B.Bình Dương vẫn chưa từng được nếm cảm giác chiến thắng khi làm khách trước các đại diện Thủ đô. Thành Lương, Công Vinh cùng các đồng đội đang hưng phấn sau chiến thắng trên sân Ninh Bình. Không phải là một tập thể mạnh, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh hoàn toàn có thể giành 3 điểm nếu nỗ lực trong từng trận.

Cũng trong chiều nay (14/4), Hà Nội T&T sẽ dễ dàng có 3 điểm nếu chơi tốt trên sân Rạch Giá trước K.Kiên Giang. HAGL sẽ phải làm khách trên sân Thống Nhất trước N.Sài Gòn.

Chiều chủ nhật (15/4), vòng đấu này sẽ chứng kiến những cuộc đua tranh của các đội bóng ở tốp dưới. TĐCS Đồng Tháp đang ở vị trí áp chót sẽ không có nhiều cơ hội cải thiện vị trí khi phải làm khách trên sân Nha Trang của K.Khánh Hòa. Được đá trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng sẽ buộc phải vùng lên khi tiếp Sài Gòn FC. HLV Lê Thụy Hải cùng các học trò thể hiện rõ quyết tâm giành điểm ở từng trận đấu để nuôi tham vọng trụ hạng. V.Ninh Bình sẽ đến làm khách trước đội bóng láng giềng Thanh Hóa.

Thanh Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN