V-League 2011: Guồng quay ghế nóng

V-League 2011 đã chứng kiến nhiều tình cảnh khó khăn của các HLV…

Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có HLV nào tại V-League chính thức mất việc, tức là tự từ chức hay nhận quyết định sa thải từ các ông bầu. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa, các HLV được yên tâm làm công việc mà họ mong muốn, đồng thời duy trì được nguồn thu nhập tương đối cao và ổn định. Những kết quả không như mong muốn của đội bóng mà họ đang dẫn dắt khiến không ít HLV đang chịu sức ép vô cùng lớn, thậm chí, một vài người trong số đó đã ở thế dựa lưng vào tường như chính đội bóng của mình.

Đơn cử ra đây như trường hợp của HLV Ricardo Formosinho tại B.Bình Dương. Mang tiếng là “đại gia” được đầu tư không ít về lực lượng và được lãnh đạo CLB đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng cho đến nay, B.Bình Dương vẫn chưa chứng tỏ được tư chất của một ứng cử viên vô địch.


Thành quả 1 trận thắng, 1 hòa và 1 thua sau vòng đấu cùng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và lối chơi thiếu ổn định là chưa tương xứng với tiềm lực và tham vọng của đội bóng đất Thủ, đó cũng chính là lý do khiến HLV Formosinho đang phải chịu sức ép vô cùng to lớn. Một số thông tin cho rằng, lãnh đạo CLB B.Bình Dương đã “ra tối hậu thư” với HLV người Bồ Đào Nha là phải giúp đội bóng chơi khởi sắc hơn, giành được kết quả tích cực trong hai vòng đấu sắp tới, nếu không sẽ phải ra đi.


Thế nhưng, từ phía những người có trách nhiệm quyết định ai đi hay ở, không một ai lên tiếng xác nhận thông tin này. Chỉ biết một điều, sức ép thành tích là có, việc ông Formosinho giữ được ghế HLV cho đến lúc này cũng là bởi lãnh đạo CLB không muốn phải đối mặt với dư luận khi đã trót mang tiếng thiếu kiên nhẫn với các HLV như họ đã từng thể hiện trong vài mùa giải gần đây.

Đồng cảnh ngộ như Formosinho là HLV Nguyễn Văn Sỹ tại V.Ninh Bình. So với B.Bình Dương, thành tích thi đấu của V.Ninh Bình ở giai đoạn đầu mùa giải thậm chí còn tệ hơn, đã bị loại khỏi Cúp QG và chưa thắng trận nào tại V-League.


Tất nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ có lý do để giải thích cho việc V.Ninh Bình thi đấu không tốt là bởi cầu thủ ít có thời gian tập luyện cùng nhau, đặc biệt là những ngoại binh mới sang. Tuy nhiên, cách giải thích đó suy cho cùng cũng chẳng phải là đảm bảo chắc chắn cho vị trí của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Còn nhớ, năm ngoái, V.Ninh Bình chính là một trong số những đội bóng thay tướng nhiều nhất, thế nên không có gì là khó hiểu nếu V.Ninh Bình vẫn đá dở tệ mà HLV trẻ tuổi Nguyễn Văn Sỹ được giữ lại.


Do ở chuyến làm khách đến sân Chi Lăng vào cuối tuần này, HLV Nguyễn Văn Sỹ bận việc gia đình không trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ nên phải sang đến cuộc đối đầu K.Khánh Hòa vào tuần kế tiếp tại vòng 5, tài năng của HLV gốc Nam Định này mới được thử thách. Khả năng đi hay ở của HLV Nguyễn Văn Sỹ khi đó cũng có thể sẽ được quyết định.

Trường hợp của HLV Mauricio Luis tại HN.ACB thì có khác biệt đôi chút vì dù đội bóng Thủ đô gây thất vọng cùng cực, thua cả 3 trận nhưng bầu Kiên vẫn không nỡ trảm tướng. Nguyên nhân bởi với tình hình HN.ACB hiện nay chẳng mấy ai dám ngồi vào ghế nóng. Hơn nữa, giữa HLV Mauricio Luis, bầu Kiên và HN.ACB còn có một mối quan hệ chặt chẽ từ khi còn ở giải hạng nhất nên không dễ gì dứt ra để đường ai nấy đi được.

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN