Việt Nam sẽ tổ chức Festival rừng lần đầu tiên

Festival rừng tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2014. Đây là lần đầu tiên một Festival rừng được tổ chức tại nước ta.

Ông Trần Quang Toại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chấp thuận kịch bản tổ chức của tỉnh. Theo đó, Festival rừng sẽ diễn ra trong 3 ngày với chủ đề “Rừng- Báu vật thiêng liêng”.

Dự kiến, khoảng 2.000 người sẽ tham gia Festival, với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, hội thảo chuyên đề, hội thi tay nghề truyền thống... nhằm ca ngợi rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ các nguồn lợi từ rừng.

Cũng theo ông Trần Quang Toại: Mục đích của sự kiện này là giới thiệu, quảng bá rộng rãi tài nguyên rừng của Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng; tôn vinh các nguồn lợi, giá trị mà rừng mang lại cho con người; kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Qua Festival, Đồng Nai sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch mới gắn với rừng để thu hút du khách trong và ngoài nước.


Công Phong
Kể chuyện đua ngựa Bắc Hà
Kể chuyện đua ngựa Bắc Hà

Nghệ nhân Vàng Văn Pao, người con dân tộc Tày sinh ra ở bản Na Kim, xã Tà Chải (Bắc Hà, Lào Cai) chậm rãi lấy ra cây sáo trúc đã theo ông gần cả đời người đặt lên môi. Tiếng sáo trầm bổng vút lên, trong trẻo như tiếng suối ngàn chảy qua rừng thông...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN