Việt Nam - Hong Kong (Trung Quốc) đẩy mạnh hợp tác đào tạo văn hóa, nghệ thuật

Chiều 19/9, tại Học viện Biểu diễn nghệ thuật Hong Kong, ông Lê Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giáo sư Gillian Choa, Giám đốc Học viện Biểu diễn nghệ thuật Hong Kong (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo các tài năng văn hóa nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bên trái) và Giáo sư Gillian Choa, Giám đốc Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hong Kong (Trung Quốc) ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo các tài năng văn hóa nghệ thuật. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, với mục đích mở rộng hợp tác, tăng cường triển khai Đề án đào tạo tài năng văn hóa nghệ thuật, chiều 19/9, tại Học viện Biểu diễn nghệ thuật Hong Kong, ông Lê Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giáo sư Gillian Choa, Giám đốc Học viện Biểu diễn nghệ thuật Hong Kong (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo các tài năng văn hóa nghệ thuật. 

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, thời gian tới, hai bên dành ưu tiên hợp tác đào tạo sinh viên, trong đó bao gồm việc tuyển chọn sinh viên Việt Nam tham gia các chương trình giáo dục, đào tạo của Học viện Biểu diễn nghệ thuật Hong Kong nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn về biểu diễn nghệ thuật. Các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Hong Kong sẽ triển khai trao đổi đoàn giảng viên, sinh viên, đoàn cán bộ chuyên môn về giáo dục nghệ thuật biểu diễn và các hoạt động nghiên cứu; hợp tác tổ chức các hoạt động đào tạo nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa, kịch, sản xuất sân khấu và điện ảnh... Các chương trình trao đổi giữa hai bên được triển khai thông qua các khóa học, hội nghị trực tiếp và trực tuyến, chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm. Cùng với đó, hai bên đẩy mạnh hợp tác trao đổi và giao lưu các đoàn nghệ thuật thông qua việc tham gia các sự kiện quốc tế về văn hóa, nghệ thuật.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Phạm Bình Đàm cho biết việc ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo các tài năng văn hóa nghệ thuật là nỗ lực lớn của cả hai phía vì thời gian diễn ra tương đối ngắn kể từ lúc lên ý tưởng cho đến khi được ký kết. Đây cũng là một phần trong nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong. Sau lễ ký kết này, ông hy vọng các bên sẽ đẩy nhanh hiện thực hóa các nội dung đã ký kết.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc Học viện, Giáo sư Gillian Choa đánh giá việc ký kết biên bản ghi nhớ có ý nghĩa quan trọng đối với học viện. Đây là lần đầu tiên học viện ký kết biên bản ghi nhớ với một bộ của một quốc gia - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Bà hy vọng việc ký kết này sẽ giúp hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực văn hóa, tăng cường trao đổi sinh viên, giáo viên, học hỏi lẫn nhau để nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực văn hóa ở cả hai bên. Về phần mình, ông Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết Học viện Biểu diễn nghệ thuật Hong Kong là một trong những cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới. Hai bên đã thống nhất nội dung và ký kết được biên bản ghi nhớ và đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với các lĩnh vực đào tạo của Việt Nam. Trong thời gian tới đây, hai bên sẽ cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, tăng cường trao đổi chuyên môn để góp phần thúc đẩy hợp tác hơn nữa.

Trước đó, ngày 16/5, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hong Kong do Giáo sư Gillian Ann Choa làm trưởng đoàn. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá hợp tác giữa hai bên trong tương lai đang có nhiều thuận lợi, trong đó có sự tương đồng về thời gian đào tạo (đại học chính quy 4 năm, thạc sĩ 2 năm); sinh viên Việt Nam được khuyến khích học tập tại học viện, bằng cấp của trường được phía Việt Nam công nhận, gần gũi về địa lý, có đường bay thẳng và đặc biệt uy tín đào tạo của học viện đã được khẳng định... 

Về phía học viện, bà Gillian Ann Choa hy vọng kết quả chuyến thăm sẽ là những thỏa thuận hợp tác trong tương lai sẽ được ký kết ở quy mô giữa các học viện và giữa Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà Gillian Ann Choa khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để nhiều học sinh thuộc các trường nghệ thuật Việt Nam được đào tạo tại Hong Kong bởi các chuyên gia nghệ thuật hàng đầu trên thế giới. Bà cho biết thêm học viện đang triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ thời gian 1 năm từ tháng 9/2023. Đây sẽ là chương trình đào tạo mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên, đưa đến cách nhìn tổng quan hơn về văn hóa nghệ thuật đương đại, phát huy tối đa khả năng tương tác và sáng tạo, học viên được trang bị những kỹ năng và tư duy mang tính thời đại, công nghệ và đặc biệt phù hợp với người làm quản lý nghệ thuật. 

Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong được đánh giá là trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu trên thế giới (xếp thứ 1 tại châu Á và thứ 10 trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật). Trong nhiều năm trước, học viện đã hợp tác, tuyển chọn và đào tạo được nhiều tài năng nghệ thuật Việt Nam. Sau một giai đoạn gián đoạn, nay học viện đang khởi động lại các hoạt động hỗ trợ và hợp tác với một số đơn vị nghệ thuật của Việt Nam.

Mạc Luyện - Thạch Bình - Bùi Phóng (TTXVN)
Làn gió mới trong hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Hong Kong
Làn gió mới trong hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Hong Kong

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đang ngày càng phát triển. Hong Kong cũng là cửa ngõ quan trọng để các công ty từ Trung Quốc đại lục đầu tư vào Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN