VFF không tính đến chuyện sa thải HLV Calisto

Không thành công trong việc đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup, HLV Calisto (ảnh) đang phải hứng chịu khá nhiều luồng ý kiến chỉ trích của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.


Bản thân lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng không muốn nói nhiều đến thất bại đáng tiếc vừa qua của đội tuyển. Khả năng xem xét lại hợp đồng với HLV người Bồ Đào Nha có thể sẽ được đưa ra.

Trên thực tế, bản hợp đồng mới của HLV Calisto với VFF có thời hạn 3 năm và sẽ chỉ đáo hạn vào năm 2012. Chính vì thế, trong trường hợp HLV Calisto không chủ động từ chức, mà VFF đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì sẽ phải đền bù một khoản, cộng với tiền lương trong những tháng còn lại.


Mức lương hiện nay của HLV Calisto khi đảm trách công việc huấn luyện đội tuyển QG và đội U23 QG là 22.000 USD/tháng.

Giả sử, VFF muốn sa thải thầy Tô thì chắc chắn sẽ phải đền bù hợp đồng. Mà điều này thì các quan chức lãnh đạo Liên đoàn chẳng muốn chút nào. Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng khi trả lời phỏng vấn báo chí có nói: “Về nguyên tắc, chúng tôi có quyền thanh lý hợp đồng với HLV Calisto nhưng thay tướng ở thời điểm này, liệu HLV mới có làm tốt hơn không? VFF chỉ tính đến việc sa thải HLV Calisto khi đội tuyển có hàng loạt những kết quả bất thường”.

Về phần HLV Calisto, sẽ khó có chuyện ông chủ động rút lui, hay nói cách khác là từ chức. Trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về hòa Malaixia 0-0 trên SVĐ QG Mỹ Đình, HLV Calisto còn liệt kê thành tích của bóng đá Việt Nam trong 3 năm qua.


Dưới sự dẫn dắt của ông, ĐTVN đã vô địch AFF Cup 2008, đội U23 giành HCB SEA Games 25 năm 2009 tại Lào. Sang năm 2010, đội U23 cũng lần đầu tiên lọt đến vòng hai tại một kỳ ASIAD, còn đội tuyển QG cũng chỉ chịu dừng bước ở bán kết AFF Cup.

Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Bảng thành tích như vậy không thể nói là thất bại và chính HLV Calisto cũng đã khẳng định, không HLV nào, không đội bóng nào có thể giành chiến thắng mãi được.


Từ cả hai phía, VFF lẫn HLV Calisto đều không bên nào muốn bày tỏ ý kiến trước, còn khả năng cùng thỏa thuận ngầm để rút lui trong êm đẹp cũng khó xảy ra.


Bởi lẽ, theo tiết lộ mới đây của Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, sau trận bán kết lượt về giữa ĐTVN và Malaixia, ông và HLV Calisto đã ngồi lại với nhau, trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên quan đến đội tuyển QG, xây dựng kế hoạch cho các đội tuyển trong năm 2011.

Mặc dù đây mới chỉ là phác thảo kế hoạch, chi tiết thì còn phải đợi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic Luân Đôn 2012, cũng như căn cứ vào tiến trình V-League để điều chỉnh, nhưng một khi đã có kế hoạch thì việc HLV Calisto không làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nữa sẽ là phi thực tế.


Mặt khác, theo quan điểm của VFF, trong tình hình lực lượng thiếu hụt lại thiếu may mắn trong thi đấu, việc đội tuyển Việt Nam vượt qua được vòng bảng AFF Cup 2010 đã là một thành công không thể phủ nhận. Mà như thế thì sao có chuyện sa thải HLV Calisto được.

Trước mắt, HLV Calisto đã rời Việt Nam từ ngày 21/12 để về nước nghỉ phép, đón Giáng sinh và năm mới trong bốn tuần. Sau khi trở lại Việt Nam vào trung tuần tháng 1/2011, giữa HLV Calisto, VFF và Hội đồng HLV QG cùng một số nhà chuyên môn có tâm huyết của bóng đá Việt Nam sẽ cùng ngồi lại với nhau để họp bàn, “mổ xẻ”, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2010.


Khi ấy, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân cũng sẽ được nhắc đến. Ngoài ra, kế hoạch “thay máu” đội tuyển như dự định cũng sẽ được HLV Calisto trình bày, để tham khảo ý kiến của Hội đồng HLV QG cũng như các chuyên gia, những người làm bóng đá.

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN