Vermaelen chán ngán vì phải chơi trái với vị trí sở trường

Lá chắn thép của Arsenal, Thomas Vermaelen thừa nhận rằng anh chỉ phát huy tốt nhất khả năng khi được chơi ở vị trí trung vệ sở trường thay vì phải dạt sang cánh trái.

Vermaelen gia nhập Arsenal hồi mùa Hè năm 2009 từ Ajax với phí chuyển nhượng 10 triệu bảng và nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ của Pháo thủ. Ở vị trí trung vệ của Arsenal, không có ai chơi hay hơn Vermaelen nên ngôi sao người Bỉ thực sự là chốt chặn quan trọng nhất ở hàng thủ của đội bóng thành London trong 2 mùa giải vừa qua.




Vermaelen muốn trở lại vị trí trung vệ sở trường - Ảnh Getty


Tuy vậy, trong mùa giải này, sau khi bán Gael Clichy cho Man City trong khi Kieran Giggs dính chấn thương và phải nghỉ dài ngày, Arsenal thực sự khủng hoảng ở vị trí hậu vệ trái và đó là lý do tại sao HLV Arsene Wenger buộc phải đẩy Vermaelen sang cánh trái. Dù đã chơi tròn vai khi không được đá ở vị trí sở trường nhưng trung vệ người Bỉ thừa nhận rằng anh “phát ốm” khi phải đá hậu vệ cánh.

“Tôi đã chán ngán với việc đá ở cánh trái. Tôi không nghĩ rằng mình chơi hay ở vị trí đó. Tôi muốn đạt tới đẳng cấp cao nhất của mình và tôi không thể làm điều đó bên cánh trái”, tờ People của Anh dẫn lời Vermaelen.

“Tôi chơi ở đó để giúp đỡ đội bóng nhưng nó không khiến tôi thỏa mãn bởi tôi không thể đạt tới trình độ cao nhất. Hiếm khi tôi cảm thấy hài lòng sau mỗi trận đấu đá hậu vệ trái. Nếu đội bóng giành chiến thắng, tất nhiên tôi cảm thấy vui nhưng vẫn tồn tại sự thất vọng”.

Tuy vậy, Vermaelen sẽ không phải “đóng thế” trong thời gian tới khi Arsenal đã chào đón sự trở lại của Gibbs sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Cựu ngôi sao của Ajax cũng bày tỏ sự thất vọng khi mất băng đội trưởng ĐT Bỉ vào tay Vincent Kompany, ngôi sao đang thuộc biên chế của Man City. “Tôi không hài lòng về chuyện đó. Tôi tự hào khi được đeo băng đội trưởng”.


The thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN