Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên

"Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên" là chủ đề của một chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật do nhiều đơn vị cùng hợp tác tổ chức để góp phần cùng cả nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đây là sự tri ân của thế hệ sau dành cho lực lượng vũ trang nhân dân, dân công hỏa tuyến, người dân và đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp công sức, tâm huyết, máu xương để làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động này là cuộc vận động đóng góp kỷ vật chiến trường bắt đầu từ ngày 8/4, đơn vị tiếp nhận các kỷ vật đầy ý nghĩa này là Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ban tổ chức tiếp nhận các kỷ vật gắn với cuộc sống, chiến đấu của những người đã từng tham gia 2 cuộc kháng chiến đang được lưu giữ tại các gia đình cựu chiến binh, người thân.

Đoàn xe đạp thồ trên đường vào chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu TTXVN


Đây là những tư liệu quý, góp phần làm sống động lại các thời khắc lịch sử thông qua câu chuyện của nhân chứng đã trải qua 2 cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày 26/4, các hiện vật sẽ được chụp ảnh để trưng bày trong triển lãm “Ký ức Điện Biên“ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ngày 5/5, các hiện vật sẽ được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Tiếp theo là triển lãm "Ký ức Điện Biên" được trưng bày tại 3 địa điểm: sảnh ngoài Trung tâm Hội nghị quốc gia vào tối 26/4 cùng với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên"; bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 28/4 đến hết năm 2014 và tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 6/5. Trưng bày của "Ký ức Điện Biên" sẽ tái hiện hồi ức của các những nhân chứng lịch sử là những người phụ nữ từng tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ...

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện này là chương trình nghệ thuật "Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên" diễn ra tối 26/4 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội). Chương trình này có sự tham dự của hàng chục nghệ sỹ tên tuổi trong dòng nhạc cách mạng nước nhà như nhóm "ngũ lão" gồm: Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Ưu tú Dương Minh Đức, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Chè, Nghệ sỹ Ưu tú Quang Huy và Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Vinh cùng các tên tuổi khác như Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Hiếu, Nghệ sỹ Nhân dân Trung Đức, Nghệ sỹ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sỹ Ưu tú Bích Việt, các nghệ sỹ trẻ sỹ Đăng Dương, Anh Thơ, Lan Anh, Tân Nhàn...

Nhiều người trong số các nghệ sỹ biểu diễn trong "Vang vọng khúc tráng ca Điện Biên" đã từng tham gia biểu diễn ở các chiến trường, cổ vũ tinh thần chiến đấu của bộ đội ngay từ khi tuổi đời còn rất trẻ với nhiệt huyết và trái tim rực lửa cách mạng. Và bây giờ, chính họ sẽ làm sống lại thời kỳ hào hùng cả nước cùng kháng chiến những năm tháng xưa qua các ca khúc đã in sâu vào tâm khảm nhiều thế hệ người Việt Nam như: Người Hà Nội, Hành quân xa, Hò kéo pháo, Ca ngợi Tổ quốc, Bộ đội về làng, Bế Văn Đàn sống mãi, Trường ca sông Lô, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam...


Thanh Giang
Tọa đàm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"
Tọa đàm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"

Tại Bảo tàng Lịch sử sống ở thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris, đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề "Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014)".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN