Tưng bừng lễ hội Ok Om Bok tại Trà Vinh

Ngày 14/11, Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh 2016 đã khai mạc tại Khu di tích lịch sử văn hóa - du lịch Ao Bà Om, phường 9, thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh). Lễ hội thu hút hàng ngàn người dân trong tỉnh và khách du lịch đến tham dự.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết: Ok Om Bok là một trong những lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. 


Năm 2014, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh hằng năm tổ chức lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm tôn vinh và nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ nói chung, đồng bào Khmer ở Trà Vinh nói riêng.

Đua ghe ngo truyền thống mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2016. Ảnh: Phúc Sơn /TTXVN

Hoạt động chính của lễ hội Ok Om Bok tại Trà Vinh năm nay gồm: Hội thi trưng bày gian hàng và phục dựng lễ cưới của đồng bào dân tộc Khmer; các giải thi đấu thể dục thể thao và trò chơi dân gian; lễ thả hoa đăng trên mặt nước Ao Bà Om khi trăng lên…


Trước ngày khai mạc lễ hội, nhiều hoạt động của lễ hội Ok Om Bok đã được tổ chức như: Hội chợ Thương mại xúc tiến tiêu thụ nông sản tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh; giải đua ghe Ngo trên sông Long Bình, giải bóng chuyền thanh niên dân tộc Khmer.

Phúc Sơn (TTXVN)
Sắc màu mùa ghe ngo Ok Om Bok
Sắc màu mùa ghe ngo Ok Om Bok

Hàng năm, cứ đến tháng Ka Đấc (tháng âm lịch của đồng bào Khmer), khắp phum sóc Khmer lại rộn ràng và sôi động hẳn lên bởi nhịp chèo, cảnh luyện tập của những vận động viên không chuyên, vốn đa phần là nông dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN