Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông của ngư dân Trà Vinh

Trưa 9/6 (nhằm ngày 12 tháng 5 âm lịch), tại vàm Lầu, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã diễn ra lễ tiễn tàu ra khơi - nghi lễ cuối cùng của lễ hội Nghinh Ông. Chiếc tàu được thiết kế tỉ mỉ theo kiểu tàu đánh cá, có số hiệu ML-0095, mang theo lễ vật cùng ước muốn của ngư dân Trà Vinh về một mùa đánh bắt mới may mắn, tốt đẹp, mưa thuận gió hòa, lướt sóng ra khơi.

Ngư dân Trần Văn Thành, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, chia sẻ: Gia đình ông có hơn 30 năm làm nghề khai thác biển. Đã thành thông lệ, vào ngày 10, 11 và 12 tháng 5 âm lịch hàng năm, cả đại gia đình ông gần 20 người đều về đây. Con trai của ông làm nghề đi biển ở Cà Mau và hai người con gái lấy chồng xa, cũng đưa cả gia đình về Trà Vinh tham gia lễ hội cúng biển. Theo ông Thành, mùa cá Nam năm nay, nhờ mưa thuận gió hòa ngư dân Trà Vinh rất vui vì được trúng mùa.

Lễ hội Nghinh ông. Ảnh: Thanh Cường - TTXVN.


Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Lễ hội Nghinh Ông năm nay diễn ra vui tươi, an ninh trật tự ổn định, thu hút khoảng 20.000 lượt khách; trong đó có nhiều du khách từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và kiều bào nước ngoài về tham dự. Phần hội diễn ra sôi động với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú. Gần 100 gian hàng được tổ chức phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao như thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian… thu hút đông đảo thanh thiếu niên và du khách tham gia.

Lễ hội cúng biển Mỹ Long (còn gọi là lễ hội Nghinh Ông) của ngư dân vùng biển Trà Vinh diễn ra vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 5 âm lịch. Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1920 và duy trì cho đến nay. Lễ hội mang đậm dấu ấn tâm linh, nét đẹp văn hóa truyền thống của làng nghề khai thác biển. Trong lễ hội, các ngư dân thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả, cầu mong biển không sóng to, gió lớn, mùa vụ mới đầy ắp cá, tôm. Nghi lễ được tổ chức gồm 6 phần chính: Nghinh ông Nam Hải bằng tàu biển, giỗ tiền chức, chánh tế, chánh tế bà Chúa Xứ, nghinh ngũ phương và lễ tiễn tàu ra khơi.

Năm nay, lễ hội Nghinh Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là cơ hội để tỉnh Trà Vinh quảng bá, giới thiệu hình ảnh về con người, đất nước Việt Nam nói chung, về quê hương và nhịp sống người dân xứ biển Trà Vinh nói riêng với bạn bè gần xa.


Thanh Hòa

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 19/9, tại Lăng Ông Thủy Tướng, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội Nghinh Ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN