Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế

Ngày 26/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế, đợt 1 năm 2014, bắt đầu từ ngày 26/3 đến 1/4/2014. Đặc biệt, trong ngày giải phóng Huế 26/3, từ 7h - 17h trong ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa miễn vé cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách là người Việt Nam tham quan các điểm di tích Huế.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Được khởi động từ cuối năm 2012, chương trình kích cầu du lịch tại di sản Huế tiếp tục triển khai định kỳ 3 đợt trong năm 2014, với mong muốn đưa giá trị di sản Huế đến gần hơn với du khách và cộng đồng; trở thành điểm đến đặc trưng và nổi bật của khu vực miền Trung và cả nước, thu hút nhiều hơn lượng khách du lịch đến với Huế trong dịp Festival Huế 2014 và trong các dịp lễ lớn của đất nước.

Trong Tuần lễ Vàng Du lịch tại Di sản Huế đợt 1 năm 2014, Trung tâm thực hiện nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn cho du khách, các công ty lữ hành và cộng đồng địa phương. Cụ thể, khi đến thăm các di tích thuộc khu di sản Huế, nếu khách mua vé tham quan 3 điểm Hoàng cung Huế, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích còn lại (bao gồm: lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức và điện Hòn Chén); giảm 20% giá vé tham quan các điểm di tích cho các đoàn khách có số lượng từ 10 người trở lên (mua 10 vé được giảm 2 vé); giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại Duyệt Thị Đường vào các suất buổi sáng và buổi chiều; miễn phí thuyết minh tại Đại Nội cho đoàn từ 20 khách trở lên; miễn vé tham quan di tích cho các đoàn sinh viên của các trường đại học, cao đẳng (có giấy giới thiệu của trường và giấy xác nhận của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế); giảm 20% giá dịch vụ xe điện đưa đón tham quan khu vực Hoàng cung; giảm 10 - 20% giá các dịch vụ (hàng lưu niệm, giải khát...) trong các điểm tham quan của khu di sản Huế.

Ngoài ra, du khách còn thưởng thức một số hoạt động dịch vụ (miễn phí) trong khu vực Hoàng cung Huế như: trưng bày triển lãm các bộ sưu tập cổ vật triều Nguyễn tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (3 Lê Trực); sưu tập hiện vật trang phục triều Nguyễn tại Tả Vu - Đại Nội Huế; hoạt cảnh Hoàng Thái hậu hồi cung tại khu vực Trường lang Tử Cấm thành; lễ đổi gác hàng ngày tại phía trước Ngọ Môn; chương trình biểu diễn Ca Huế hàng ngày tại cung Trường Sanh; biểu diễn Tiểu nhạc hàng ngày tại các góc Trường lang Tử Cấm thành và trong Vườn Cơ Hạ, giúp du khách có thêm những trải nghiệm mới trong không gian cung điện, thành quách cổ xưa của Cố đô Huế.

Trong quý I/2014, lượng khách du lịch đến Huế đạt 650.662 lượt, tăng 2,3% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 271.365 lượt khách, tăng 2,1%. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng trên 621 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ.


Quốc Việt
Bảo tồn Cố đô Huế: 'nguyên trạng' hay 'thích nghi'
Bảo tồn Cố đô Huế: 'nguyên trạng' hay 'thích nghi'

Những năm qua, di sản văn hóa Huế đã thực sự trở thành chiếc cầu nối đưa hình ảnh và con người Cố đô đến với du khách, với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành du lịch, dịch vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN