Trưng bày tranh in đương đại Việt - Bỉ tại Hà Nội

Từ ngày 10 - 20/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm "Đối thoại tranh in Việt - Bỉ". Triển lãm trưng bày các tác phẩm của 5 họa sĩ tranh in Việt Nam và 7 họa sĩ tranh in của Bỉ. Chương trình do phái đoàn Wallonie- Bruxelles hỗ trợ thực hiện, với mục đích giao lưu, trao đổi và giới thiệu nghệ thuật tạo hình giữa Việt Nam và Bỉ.

5 họa sỹ Việt Nam tham gia triển lãm lần này gồm: Nguyễn Nghĩa Phương, Lê Huy Tiếp, Ngô Anh Cơ, Phan Hải Bằng và Phạm Khắc Quang. 7 họa sỹ Bỉ là Pol Authom, Michel Barzin, Marie-France Bonmariage, Virginie Faivre d’Arcier, Chantal Hardy, Habib Harem và Martine Monfort.

Các tác phẩm tranh đương đại được trưng bày tại triển lãm lần này được lựa chọn theo tiêu chí giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của hai nước. Tranh không chỉ tạo ra từ những bản in với kỹ thuật cầu kỳ, phức tạp như xưa, mà có thể được tạo ra từ nguyên liệu đơn giản như mảnh kim loại phế thải, mực in có thể là cà phê...

P.L
Khai mạc trưng bày tranh cổ động trong kháng chiến chống Pháp
Khai mạc trưng bày tranh cổ động trong kháng chiến chống Pháp

Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), sáng ngày 6/5/2014, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN