Trưng bày chuyên đề "Giao lưu văn hóa Đại Việt - Champa, Tư liệu ảnh và hiện vật"

Chào mừng kỷ niệm 37 năm thống nhất đất nước và Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012, chiều 23/4 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng, đã chính thức khai trương trưng bày chuyên đề "Giao lưu văn hóa Đại Việt - Champa, Tư liệu ảnh và hiện vật". Trưng bày do Bảo tàng Điêu khắc Chăm phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Những hiện vật trưng bày gồm hình ảnh các di tích thời Lý (thế kỷ 11 - 13) như: Chùa Phật Tích khai quật năm 2009 - 2010, chùa tháp Chương Sơn, chùa tháp Long Đọi, mặt nền tháp Tường Long... cùng với các hiện vật của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đã đem đến cho người xem cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa nghệ thuật Champa và Đại Việt, hai nền nghệ thuật từng phát triển rực rỡ và có bản sắc riêng trong lịch sử phát triển của nghệ thuật Việt Nam.

Trưng bày kéo dài đến ngày 31/10/2012.

Văn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN