Triển lãm 'Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam'

Ngày 24/3, tại trường Đại học Đông Á, Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm "Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam" lần thứ 2.

Diễn ra trong 1 tuần, triển lãm giới thiệu 70 tư liệu, hiện vật được sưu tầm từ các nhà nghiên cứu, học giả trong nước, quốc tế và các cơ quan đơn vị về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có nhiều bản đồ mang tính lịch sử như: Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ, An Nam đại quốc họa đồ, Đại Nam nhất thống toàn đồ... Triển lãm cũng trưng bày nhiều bức ảnh quý như đơn vị bảo an thực hiện nghi thức chào cờ trên đảo Hoàng Sa, bia chủ quyền trên đảo Hoàng Sa do người Pháp dựng năm 1938...

Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam”. Ảnh: vov.vn


Tại buổi khai mạc triển lãm, Ban tổ chức đã chiếu phim "Huyện đảo Hoàng Sa - Những tư liệu lịch sử". Nhân dịp này, đại diện Đoàn Thanh niên trường Đại học Đông Á trao tặng Bào tàng Đà Nẵng bức tranh cát màu hình bản đồ Việt Nam (kích thức 74x104 cm, tỉ lệ 1/9.000).

Trước đó, triển lãm được tổ chức tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Thời gian tới, triển lãm "Quần đảo Hoàng Sa - Chủ quyền của Việt Nam" lần thứ 3 dự kiến sẽ được tổ chức tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.



Võ Văn Tứ

Cấu tạo địa chất và thổ nhưỡng của quần đảo Hoàng Sa

Điều đáng chú ý là cấu tạo địa chất và thổ nhưỡng của quần đảo Hoàng Sa là những rặng san hô hình vành khuyên hoặc đá núi lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN