Triển lãm 'Hoa văn núi’

Ngày 12/12, triển lãm “Hoa văn núi’ đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hà Nội). “Hoa văn núi” trưng bày 37 bức ảnh màu, đen trắng chụp ruộng bậc thang và con người của vùng cao Mù Căng Chải (Yên Bái), Hoàng Su Phì, cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) của các nhà nhiếp ảnh Câu lạc bộ nhiếp ảnh Sông Thao tỉnh Phú Thọ.


Tác phẩm "Dáng hình đất nước" của Ngô Chí Thành.


Ruộng bậc thang và tập quán canh tác lúa nước truyền thống của đồng bào miền núi Tây Bắc đã trở nên quen thuộc với nhiều người nhưng luôn là nguồn cảm hứng bất tận với các văn nghệ sĩ khi đến với cảnh sắc và con người nơi đây. Tuy nhiên, các bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Phúc, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Đắc Phượng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thế Bằng, Ngô Chí Thành tại triển lãm lần này vẫn mang một màu sắc riêng. Những “hoa văn núi”-ruộng bậc thang- của đồng bào miền núi Tây Bắc một lần nữa lại đến với Hà Nội, làm ấm lên những ngày đông.


Triển lãm “Hoa văn núi” của Câu lạc bộ nhiếp ảnh Sông Thao lần này tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc là tiếp nối của cuộc triển lãm giao lưu Mỹ thuật Seoul – Phú Thọ do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ và Hội Giao lưu Mỹ thuật Quốc tế Hàn Quốc tổ chức tháng 4 năm nay tại Bảo tàng Hùng Vương.


Triển lãm kéo dài đến 20/12.

"Thăm lúa" của Nguyễn Thế Bằng.

"Thu vàng" của Nguyễn Mạnh Phúc.

 

Xuân Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN