Triển lãm chuyên đề 'Đi qua cuộc chiến'

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 12/7, Cục Chính trị Quân khu 5 phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm lưu động chuyên đề “Đi qua cuộc chiến”.

Triển lãm được chia làm 3 chủ đề: Ký ức chiến trường; Khi cuộc chiến đi qua; Ước mơ. Tại triển lãm, hàng trăm hiện vật, hình ảnh... được trưng bày đã phần nào tái hiện quá trình chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc cũng như công tác đền ơn đáp nghĩa sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Nhiều hiện vật, hình ảnh được trưng bày đã thể hiện quá trình chiến đấu chống ngoại xâm của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta như: Thư của Bác Hồ gửi anh em chiến trường liên khu III; Thư gửi các chiến sỹ cùng đồng bào Nam bộ và phía Nam Trung bộ; Thư gửi Ban thường trực của Ban tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc”; những câu chuyện kể của các thương binh là những nhân chứng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu tại triển lãm, Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 nhấn mạnh: Quảng Nam là vùng đất trung dũng kiên cường, là vùng đất địa linh nhân kiệt. Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, quân và dân Quảng Nam nói riêng, Khu 5 nói chung đã chịu nhiều đau thương mất mát; đã có hàng triệu người hy sinh xương máu, góp công góp sức cùng dân tộc để giải phóng đất nước.

Triển lãm được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sỹ nhằm giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sỹ một cách súc tích về quá trình chiến đấu giải phóng đất nước của quân và dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp.

Triển lãm được tổ chức còn góp phần giáo dục đến cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, tình đồng chí đồng đội, ý chí cách mạng trong những giai đoạn gian khó nhất. Bên cạnh đó, triển lãm cũng giúp chúng ta hiểu hơn về những chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc Việt Nam.

Triển lãm chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” tại Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574 (Quân khu 5), diễn ra đến ngày 21/7.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Về nơi phát tích ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7
Về nơi phát tích ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Những ngày cuối tháng 7, ở khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 thuộc xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), luôn tấp nập những đoàn khách từ mọi miền của Tổ quốc về dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN