Trao giải cuộc thi "Sáng tác sản phẩm lưu niệm về vịnh Hạ Long"

Ban quản lý vịnh Hạ Long vừa tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Sáng tác sản phẩm lưu niệm về di sản vịnh Hạ Long” cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải.

Tác phẩm tranh đá quý “Phong cảnh Hạ Long” của tác giả Đỗ Văn Bi.


Cuộc thi do BQL vịnh Hạ Long tổ chức phát động, nhân dịp kỷ niệm 20 năm vịnh Hạ Long được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, nhằm lựa chọn các sản phẩm lưu niệm có ý nghĩa phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Hạ Long, đồng thời làm phong phú các tặng phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách tham quan.

Qua 4 tháng phát động, BTC đã nhận được 40 sản phẩm, từ 17 tổ chức, cá nhân gửi đến tham gia dự thi. Hội đồng giám khảo đã chấm và trao 2 giải nhì (không có giải nhất) cho 2 tác phẩm tranh đá quý “Phong cảnh Hạ Long” của tác giả Đỗ Văn Bi và tác phẩm “Lưu niệm Hạ Long”, chất liệu tổng hợp của tác giả Nguyễn Tùng Lâm. 2 giải ba được trao cho 2 tác phẩm “Đến với Hạ Long” của tác giả Lê Quảng Cương và “Biểu tượng Hạ Long” của tác giả Nghiêm Vinh. Đây là những tác phẩm có hình thức đẹp, thể hiện rõ đặc trưng, chiến lược phát triển, sức hấp dẫn, quá trình hình thành và những lợi thế nổi bật của vịnh Hạ Long.

P.V

Thiết kế sản phẩm lưu niệm cho Di sản vịnh Hạ Long
Thiết kế sản phẩm lưu niệm cho Di sản vịnh Hạ Long

Hướng tới kỷ niệm 20 năm lần đầu tiên vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (17/12/1994 - 17/12/2014), Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã phát động Hội thi “Sáng tác sản phẩm lưu niệm về Di sản vịnh Hạ Long”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN