Tranh của Pablo Picasso giá gần 46 triệu USD

Bức tranh "Woman sitting by a window" (Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ) của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso ngày 5/2 đã được bán với giá 45,76 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby's ở thủ đô London (Anh).

Bức chân dung được vẽ năm 1932, miêu tả "nàng thơ" Marie-Therese Walter của danh họa theo trường phái ấn tượng. Đại diện nhà đấu giá Sotheby's, bà Helena Newman tỏ ý vui mừng khi bức chân dung mà bà đánh giá là "tuyệt vời và vĩ đại" giới thiệu với công chúng "nàng thơ vàng" của họa sĩ tài ba Picasso, lại bán được với giá cao như vậy.

Bức tranh "Woman sitting by a window" của danh họa Pablo Picasso.


Đây là một tác phẩm hiện đại và tươi sáng của một trong những giai đoạn sáng tác nổi tiếng nhất của họa sĩ Picasso.

Ngoài ra, tại nhà đấu giá Sotheby's, một bức họa khác có tên "Sương muối ở Giverny" của họa sĩ người Pháp Claude Monet, sáng tác năm 1885, cũng được bán với giá 14 triệu USD, cao hơn nhiều so với giá khởi điểm, khoảng 6,4-9,6 triệu USD.

Họa sĩ Pablo Picasso là một họa sĩ và nhà điêu khắc Tây Ban Nha nổi bật nhất trên thế giới của thế kỷ 20. Ông là một trong những nghệ sĩ sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc. Picasso cũng là một trong 10 họa sĩ vĩ đại nhất trong top 200 nghệ sĩ tạo hình lớn nhất thế giới thế kỷ 20 do tạp chí "The Times" của Anh bình chọn.



TTXVN/ Tin tức
Một bức tranh của Picasso bị tạm cấm xuất khẩu
Một bức tranh của Picasso bị tạm cấm xuất khẩu

Bộ trưởng Văn hóa Anh, ông Ed Vaizey, đã đặt lệnh cấm xuất khẩu tạm thời với bức tranh “Đứa bé và chim bồ câu” của danh họa Picasso với hi vọng có thời gian gom đủ tiền để mua lại bức tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN