Trần Tiến “ngẫu hứng” với doanh nhân

Hình ảnh Trần Tiến ôm guitar, hát giọng trầm nhiệt huyết đã ở trong tâm trí khán giả. Nhiều bài hát viết do “đặt hàng” lại thành tác phẩm để đời của Trần Tiến. Đêm 27/10 Trần Tiến lại ngẫu hứng với các doanh nhân tại nhà hàng Ginger, 87C Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Trần Tiến lãng tử du ca Hà thành, có lẽ là nhạc sĩ hát nhiều nhất trong giới nhạc sĩ Việt Nam. Ông xuất thân là một ca sĩ, rồi nổi tiếng bởi những ca khúc đa dạng đề tài, phổ cập lan toả trong đời sống.

Dù nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, nhưng các doanh nhân đẳng cấp không thể giản lược nhu cầu, mối lương duyên đồng hành với nghệ thuật. Nắm bắt nhu cầu này, nhà thiết kế Lê Hải Yến (Newday fashion) đã thành lập Hội quán doanh nhân (www.hoiquandoanhnhan.com.vn), họp mặt định kỳ vào tối thứ Bảy mỗi tháng 2 lần, tại nhà hàng Ginger, sức chứa 130 người. Loại vé phổ thông là 1 triệu/vé, vé phòng VIP 2 triệu/vé. Tất cả khán giả đều được mời đồ ăn nhẹ và có quà tặng mang về.


Hình ảnh Trần Tiến ôm guitar, hát giọng trầm nhiệt huyết đã ở trong tâm trí khán giả.



Là Giám đốc Newday Media, từng học múa tại Cao đẳng VHNT Hà Nội, có giọng hát tốt, khi chuyên sâu vào truyền thông, Lê Hải Yến nhận thấy giới doanh nhân thủ đô thiếu một sân chơi, một nơi hội tụ. Hội quán doanh nhân là điểm hẹn cho những người làm kinh tế được sẻ chia những đam mê, tương đồng, gia tăng hiểu biết về văn hoá nghệ thuật, thăng hoa cảm xúc và thư giãn cuối tuần. Khách đến đây cũng không nhất thiết phải là doanh nhân. Khán giả sẽ ăn tối, dùng cocktail với nhạc sĩ, nghệ sĩ trong không gian sang trọng, ấm cúng, được gần gũi giao lưu với các tên tuổi nổi tiếng qua các chủ đề đa dạng theo từng số, điều mà các sân chơi lớn không có được, góp phần nâng cao văn hoá doanh nhân. Thời gian đầu, chủ nhân hội quán xác định phi lợi nhuận khi đầu tư làm các bản phối mới, các ca sĩ đều phải tập luyện kĩ trước mỗi chương trình. 

Số đầu tiên Hội quán doanh nhân tổ chức tối 27/10 là “Ngẫu hứng cùng Trần Tiến”. Ông đã sáng tác Đời doanh nhân, Phép tính doanh nhân và sẽ hát tác phẩm này cùng ca khúc Ngẫu hứng phố. Theo Trần Tiến, nghệ sĩ và doanh nhân có nhiều đồng cảm, đó là cùng khát khao chinh phục: “Nghệ sĩ sáng tạo một mình, thì nhà doanh nghiệp cũng trăn trở lối đi riêng. Đời doanh nhân phải biết đánh cờ người và rất bền lòng. Chính qua đồng tiền, họ được thử sức, được lao động và phục vụ. Đời nghệ sĩ cũng vậy, có thể thành hay bại, song họ hạnh phúc khi được sáng tạo”.

Vết chân tròn trên cát, Sói con ngơ ngác, Mặt trời bé con, sẽ được thể hiện qua giọng hát Tuấn Phương. Anh và ca sĩ Minh Hiền sẽ song ca Tuỳ hứng qua cầu. Tam ca Tuấn Phương - Minh Hiền - Ngọc Trâm sẽ biểu diễn Ngẫu hứng sông Hồng phối bè kiểu mới. Bên cạnh các bài đơn ca Lá diêu bông, Chị tôi, Tóc gió thôi bay, hai nữ ca sĩ sẽ hát ca khúc Sắc màu theo phong cách tương phản: mặc váy đen - trắng, hát giọng trầm và cổ điển.

Trần Tiến hát cùng các doanh nhân ca khúc bốc lửa Ngọn lửa Cao nguyên. Các hội viên chính thức của hội quán sẽ được hưởng những ưu đãi liên kết đặc biệt, trong việc phát hành, sử dụng thẻ visa Platimun của Sacombank, thẻ tập golf tại sân golf Paklane, thẻ giảm giá tại hệ thống các nhà hàng của hội quán, thẻ ưu đãi các dịch vụ Spa, khách sạn.

Sau chương trình của Trần Tiến, số thứ 2 sẽ diễn ra tối 10/11 - Chếnh choáng một Nguyễn Cường. Khán giả không chỉ được nghe các ca khúc nổi tiếng của Nguyễn Cường về Tây Nguyên và Hà Nội mà còn được nghe ông “chàng trai Hàng Bạc” hát tự đệm guitar.

Các số tiếp theo dự kiến sẽ là đêm nhạc Phan Huỳnh Điểu, Phú Quang với sự có mặt của các nhạc sĩ.


Theo thethaovanhoa.vn
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Ca khúc 'xua' máy bay quân thù
Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Ca khúc 'xua' máy bay quân thù

Trong cuộc gặp mặt báo chí tại trụ sở Hội nhạc sĩ Việt Nam (51, Trần Hưng Đạo, Hà Nội), ngày hôm qua (22/10) nhạc sĩ Phạm Tuyên đã cất lên bài hát Hà Nội Điện Biên Phủ. Ông cũng chia sẻ thêm nhiều điều về ca khúc cũng như 12 ngày đêm khói lửa hào hùng của quân và dân Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN