Trận đánh hấp dẫn nhất hội chọi trâu Đồ Sơn 2014

Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay xuất hiện rất nhiều những pha đánh hay, đòn đánh lạ.


Trận đấu loại của vòng chung kết diễn ra giữa hai trâu số 03 (phường Vạn Hương) và trâu số 10 (phường Ngọc Hải) đã cho thấy sự can trường của cả 2 trâu và sự lão luyện trong luyện trâu của 2 chủ trâu. Hai “ông trâu” thi đấu trong một trận đánh cống hiến và kéo dài nhất vòng chung kết năm 2014, lên tới 13 phút. Trận đấu diễn ra giằng co, 2 ông trâu liên tục ra đòn và tìm cách gỡ đòn tài tình. Tất cả các đòn như cáng hầu, cáng mặt, cáng đầu, húc, quỳ... đều xuất hiện trong trận đấu này.


Báo Tin Tức xin gửi đến bạn đọc một trong những trận đấu hay nhất của giải, được những người có kinh nghiệm xem là trận chung kết sớm:




Lê Sơn

 

Những pha đánh ngoạn mục của các 'ông trâu' Đồ Sơn
Những pha đánh ngoạn mục của các 'ông trâu' Đồ Sơn

Sau tròn 25 năm Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục, khán giả khắp cả nước đến với lễ hội này lại được chứng kiến những đòn đánh có một không hai của các "ông trâu".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN