TP Hồ Chí Minh: Giao lưu kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Ngày 28/2, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tọa đàm, giao lưu, vinh danh Trung tướng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023).

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia giao lưu, chia sẻ về cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đồng chí Trần Minh Xiêm, Phó Ban Thường trực Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình giao lưu, tọa đàm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao to lớn của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam. Thông qua chương trình này, còn giúp giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của Thành phố mang tên Bác học tập, noi theo, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên là vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng của mình, Trung tướng được giao nhiều trọng trách. Đặc biệt, trên cương vị Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn (1967-1976), đồng chí đã có những sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn và lập nhiều chiến công xuất sắc. Cuộc đời hoạt động cách mạng, dù trên cương vị, lĩnh vực nào, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đem hết sức lực, trí tuệ của mình cống hiến cho Đảng, cho nhân dân và suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hiện nay, các thế hệ Bộ đội Trường Sơn nói chung và cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 nói riêng, mỗi khi nhắc đến Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đều thể hiện sự kính trọng và yêu mến chân thành.

Ngoài tham luận của các đại biểu, tại chương trình, các đồng chí Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Trường Sơn; Đại tá Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng; Đại tá Bùi Nam Từ, nguyên chiến sĩ lái xe Trường Sơn; đồng chí Nguyễn Thị Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Ban liên lạc truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh… cũng đã có những bài chia sẻ, bày tỏ lòng kính trọng, tình cảm dành cho đồng chí Đồng Sỹ Nguyên.  

Thiếu tướng Phan Khắc Hy, nguyên Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Trường Sơn cho biết, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được biết đến trên nhiều cương vị khác nhau. Trong đó, dấu ấn sâu sắc nhất gắn liền với những chiến công vẻ vang là những năm tháng được giao trọng trách Tư lệnh Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn. Trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt nhất, đồng chí đã có những quyết định sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức lực lượng, xây dựng, phát triển, khai thác hiệu quả đường Trường Sơn và lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên thường xuyên theo dõi sự phát triển và trưởng thành của Binh đoàn; luôn quan tâm đến đoàn kết nội bộ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng…

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ, sinh ngày 1/3/1923 tại xã Quảng Trung, H.Quảng Trạch (nay là TX.Ba Đồn), tỉnh Quảng Bình. Ông sớm giác ngộ cách mạng và đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới 16 tuổi.

Từ năm 1941 - 1948, ông hoạt động cách mạng ở tỉnh Quảng Bình, Thái Lan và Lào; từng được Trung Ương cử đi học nhiều lớp về quân sự cả trong và ngoài nước, sau đó giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội.

Từ năm 1967 đến tháng 6.1976, ông đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ Chỉ huy Đoàn 559 với nhiệm vụ tổ chức xây dựng và khai thác đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại, chi viện sức người và khí tài hậu cần cho chiến trường miền Nam, phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 12/1976, ông giữ các chức vụ: Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng) kiêm Bộ trưởng Bộ GTVT, Đặc phái viên Chính phủ thực hiện Chương trình 327 và tham gia chỉ đạo xây dựng đường Hồ Chí Minh…

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; đại biểu Quốc hội các khóa I, VI, VII, VIII.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân công hạng nhất, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đường Trường Sơn và những dấu ấn của vị tướng tài ba Đồng Sỹ Nguyên
Đường Trường Sơn và những dấu ấn của vị tướng tài ba Đồng Sỹ Nguyên

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là một người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội; người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một Nhà Chỉ huy quân sự tài ba, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN