Tôn vinh giá trị của sách tại hội sách Cần Thơ

Với chủ đề “Sách - Văn hóa, phát triển và hội nhập” hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ II – 2017 có ý nghĩa đặc biệt nhằm góp phần tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, giúp khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đây là hội sách do Ủy Ban nhân dân TP Cần Thơ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức từ ngày 25 -31/3 tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).


Đại diện Ban tổ chức cho biết, hội sách còn là hợp điểm văn hóa của các đơn vị xuất bản, phát hành sách trong cả nước; là nơi tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các đơn vị xuất bản, phát hành sách với bạn đọc; tạo môi trường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách. 


Hội sách cũng là dịp quảng bá hình ảnh con người Cần Thơ và lịch sử, văn hóa Nam bộ. Đồng thời, giúp thu hút khách du lịch, bạn đọc trong và ngoài nước đến với Hội sách định kỳ (hai năm một lần), từng bước khai thác và phát triển du lịch của thành phố, tạo điểm nhấn cho các hoạt động lễ hội trong năm 2017.

Hội sách Cần Thơ diễn ra nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.


Theo đó, Hội sách sẽ có 91 đơn vị tham gia, hơn 271 gian hàng của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, công ty kinh doanh văn hóa phẩm, truyền thông... với hơn 195.000 tên sách và gần 2,3 triệu bản sách (trong đó có 9.556 tên sách với 26.022 bản sách của 7 nhà xuất bản nước ngoài). Hội Sách dự kiến sẽ thu hút khoảng 300.000 - 400.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.

Các hoạt động chính của hội sách bào gồm: 10 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các cuộc thi, tọa đàm, giới thiệu, nói chuyện chuyên đề về sách; các hoạt động đoàn viên thanh niên thành phố. Tại các gian hàng, diễn ra hơn 125 chương trình hoạt động, nội dung các chương trình như nói chuyện, giới thiệu về sách; giao lưu giữa các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, tác giả với độc giả; ký tăng sách, quà; các cuộc thi vẽ tranh, thi kể chuyện theo sách, tuyên truyền giới thiệu sách...

Tại Hội sách còn diễn ra nhiều cuộc triển lãm chuyên đề hay, hứa hẹn thu hút nhiều độc giả.

Bên cạnh đó, Hội sách còn triển lãm 1.000 quyển sách theo các chuyên đề: Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tác phẩm đạt giải thưởng Nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh; biển đảo; lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long... Triển lãm 150 hình ảnh về Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long xưa; triển lãm số và trải nghiệm sa bàn số 3D; triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; giới thiệu, quảng bá hình ảnh về du lịch và trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng du lịch của thành phố Cần Thơ.

Tham gia Hội sách lần này người đọc còn có cơ hội mua sách giảm giá tại các gian hàng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn phát động phong trào ủng hộ, hỗ trợ sách và tổ chức trao sách cho các thư viện, phòng đọc sách, các trường học vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc khó khăn... Nhằm tri ân bạn đọc đã đồng hành cùng ngành xuất bản, phát hành sách trong thời gian qua, các đơn vị tham gia sẽ có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặt biệt, quà tặng cho bạn đọc, tặng phẩm khi mua sách...


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết (Báo Tin Tức)
Ra mắt sách chuyên khảo về các tỉnh Nam kỳ
Ra mắt sách chuyên khảo về các tỉnh Nam kỳ

Ngày 22/3, Nhà xuất bản Trẻ đã giới thiệu đến độc giả Bộ sách chuyên khảo về các tỉnh Nam kỳ, đảo Phú Quốc và Thành phố Cap Saint Jacques (Vũng Tàu), do dịch giả Nguyễn Nghị - Nguyễn Thanh Long dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN