Tôn vinh đặc sản Nam bộ qua hội thi kết mâm ngũ quả

Ngày 10/6, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Khu du lịch Suối Tiên đã tổ chức “Hội thi kết mâm ngũ quả” nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản Nam bộ và tạo sân chơi lành mạnh cho các gia đình nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí Minh cho biết, Nam bộ nổi tiếng với những loại trái cây đặc sản thơm ngon, được yêu thích không chỉ với người dân trong nước mà còn cả du khách quốc tế. Nhiều loại trái cây đã được xuất khẩu đi nước ngoài. Hội thi kết mâm ngũ quả được tổ chứ nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản này. 


Ngoài ra, hội thi còn là dịp để giới thiệu với người dân và du khách nước ngoài những loại trái cây đặc sản của Việt Nam, là dịp tạo sân chơi lành mạnh cho các gia đình, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2017) và tháng hành động vì trẻ em; tạo ra một sân chơi thiết thực, bổ ích cho các gia đình trong dịp hè này.

Có 4 đội thi kết mâm ngũ quả là lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh.

Tham gia hội thi lần này có 51 gia đình đến từ 24 quận, huyện và 4 đơn vị lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi, các đội có thời gian chuẩn bị khoảng 10 phút và thời gian tạo hình khảng 120 phút. Trên mỗi mâm ngũ quả của các đội phải có ít nhất từ 5 loại trái cây trở lên và tổng trọng lượng các loại trái cây ít nhất phải đạt 5 kg. Đặc biệt, trái cây dự thi phải là những loại trái cây Nam bộ và trái cây phải đảm bảo độ tươi ngon, có chất lượng.


Dự kiến ngày 11/6, tại lễ tổng kết Lễ hội trái cây Nam bộ, hội thi này cũng sẽ công bố đội thi xuất sắc nhất để trao thưởng.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Những trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam
Những trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam

Nhiều loại trái cây đặc sản của Việt Nam không chỉ chinh phục được thị trường trong nước mà còn đang vươn ra nhiều thị trường khó tính ngoài nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN