Tối nay, trao giải Âm nhạc Cống hiến 2014

Tối 22/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9-2014 của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

 

Năm nay, giải thưởng sẽ có nhiều điểm mới với số hạng mục trao giải nâng lên con số 7, đêm trao giải do báo Thể thao & Văn hóa đứng ra tự sản xuất và sân khấu của chương trình sẽ là “nơi thăng hoa của âm nhạc và chỉ của âm nhạc mà thôi” với bàn tay đạo diễn của Việt Tú.


Lễ hội của âm nhạc


Hai nội dung được quan tâm nhất với Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đến thời điểm này chính là lễ kiểm phiếu diễn ra vào chiều 22/4, vài giờ trước lễ trao giải chính thức và phần ca nhạc trong đêm trao giải.

 

Mô hình sân khấu của giải Cống hiến năm nay.

 


Theo BTC, năm nay, lễ kiểm phiếu diễn ra lúc 15 giờ với cách thức kiểm phiếu không thay đổi: Các đồng nghiệp sẽ chứng kiến phiếu bầu niêm phong và cùng BTC kiểm 50% số phiếu. 50% còn lại sẽ do hai đại diện của BTC kiểm để đảm bảo giữ bí mật giải thưởng đến phút chót. Tuy nhiên, cũng theo BTC, sẽ chỉ có 5 nhà báo Hà Nội được đại diện tham dự lễ kiểm phiếu.


“Dù hiện tại chưa có kết quả vì phiếu vẫn hoàn toàn chưa kiểm, nhưng theo khảo sát của BTC với 8/100 phóng viên văn hóa, văn nghệ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tham gia lễ bỏ phiếu hôm 15/4, thì có một số xu hướng đã “hé lộ”, tất nhiên, đây là xu hướng rất “nhỏ” vì chỉ là gần 1/10 tổng số phiếu bầu”, đại diện BTC cho biết.


Theo kết quả cuộc khảo sát nhỏ này, ở hạng mục “Ca khúc của năm”, ca khúc “Tình yêu màu nắng” nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Đây cũng là ca khúc có độ phủ sóng lớn nhất năm 2013 so với “Bác làm vườn và con chim sâu”, “Chạy mưa”, “Vết mưa”. Tuy nhiên ba ca khúc vừa nêu cũng nhận được khá nhiều tình cảm của các phóng viên.


Hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”, riêng Cát Tường nhận được số phiếu bầu áp đảo với lý do Cát Tường không chỉ hát hay mà còn sáng tác giỏi, là người có cá tính nghệ sĩ đậm đặc.


Test phiếu bầu của 8 nhà báo cũng cho thấy, hạng mục “Album của năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Chương trình của năm” sẽ là “chiến trường giao tranh” của nhạc sĩ Đỗ Bảo và cặp ca sĩ, nhạc sĩ Tùng Dương - Nguyên Lê. Nếu nói về tầm vóc, Nguyên Lê ở đẳng cấp thế giới, nhưng nếu nói về mức độ ảnh hưởng ở trong nước thì Đỗ Bảo vẫn đang là một nhạc sĩ được cả giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao. Đỗ Bảo nhận được số phiếu bầu áp đảo trong hạng mục “Nhạc sĩ của năm”. Và album “Cánh cung 3” của anh cũng nhận được số phiếu bầu lớn hơn “Độc đạo” của Nguyên Lê và Tùng Dương. Nhưng các nhà báo lại nghiêng về live show “Độc đạo” cho hạng mục “Chương trình của năm”.


Trong hạng mục “mới tinh” là “Chuỗi chương trình của năm”, “Rock Storm” dẫu chỉ nhỉnh hơn 1 phiếu, nhưng sẽ phải đấu khá vất vả với những chương trình dài hơi, công phu như “Bài hát Việt” và “Luala Concert”.


Riêng “Ca sĩ của năm”, Tùng Dương chiếm tuyệt đối đa số phiếu bầu của 8 nhà báo. Khả năng lớn năm nay anh tiếp tục chiến thắng ở hạng mục này.
“Tuy nhiên mọi chuyện sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả chiều nay, và hơn 90% số phiếu sẽ có những thay đổi rất lớn, bởi vậy kết quả của “Cống hiến” bao giờ cũng bất ngờ và chỉ hé lộ vào phút chót”, đại diện BTC cho biết.


Phiếu bầu thì như vậy, còn về phía chương trình lễ trao giải, theo như trao đổi của đạo diễn Việt Tú: Lần này anh sẽ không sử dụng nhiều ý tưởng và "chiêu trò" như trong các show ca nhạc trước đây, mà sẽ tiết chế, để giữ cho âm nhạc thuần chất nhất. “Vốn nổi tiếng là một lễ trao giải độc đáo, bất ngờ và đầy cảm xúc, lễ trao giải năm nay còn đáng mong đợi vì hội tụ những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong năm trình diễn. Chương trình gồm các tiết mục của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Nguyên Thảo, nhóm Năm dòng kẻ; cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ đầy cá tính, hiện đại như Nguyễn Đình Thanh Tâm, Đinh Hương, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Đức Hùng, Phạm Hải Âu… Ngoài ra còn có màn trình diễn của hai bé Đồ Rê Mí Đôi, Nhật Minh và Quốc Thái”, đạo diễn Việt Tú chia sẻ.


Bí mật MC


Nhiều năm nay Cống hiến luôn theo cách mạo hiểm, chọn những người không chuyên làm MC cho Lễ trao giải Cống hiến. Tiêu chí lựa chọn của BTC là nghệ sĩ nổi tiếng, có khả năng ứng biến nhanh, và quan trọng là phù hợp với kịch bản của Cống hiến từng năm. “Cách lựa chọn này khá mạo hiểm, tuy nhiên đã đem lại hiệu quả bất ngờ. Khán giả đến với Cống hiến không chỉ thích phần âm nhạc mà còn đặc biệt ấn tượng với màn tung hứng của MC, đặc biệt là các MC không chuyên”, đại diện BTC cho biết.


Chính vì vậy, bên cạnh những MC chuyên nghiệp như BTV của VTV3 Mỹ Linh, MC Thùy Minh, MC Chiến Thắng, MC Trấn Thành… giải thưởng âm nhạc Cống hiến đã từng mời đạo diễn Lê Hoàng, nữ ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Hà Anh Tuấn, GS Xoay Đinh Tiến Dũng, nhà báo Ngô Bá Lục... dẫn chương trình cho đêm trao giải. Trên nền kịch bản độc đáo, viết riêng cho MC Cống hiến, các MC không chuyên này với tài năng của mình đã thực sự tỏa sáng.


“Năm nay MC dẫn chương trình đêm trao giải sẽ được BTC giữ bí mật đến phút chót. Chỉ có thể bật mí đây là một người có cái tên rất đặc biệt, là một nhân vật mới xuất hiện và đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình”, đại diện BTC khẳng định.


Vậy thì đành chờ thôi, trong nôn nao, những “bí mật” bùng nổ sẽ được hé lộ trong tối nay, 22/4.


P.V

100 phóng viên cùng bỏ phiếu bầu Cống hiến
100 phóng viên cùng bỏ phiếu bầu Cống hiến

Ngày 15/4, tại hai đầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 100 phóng viên văn hóa đã bỏ phiếu trực tuyến bầu chọn Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 9/2014 của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN