Tiếp nhận công đức tu bổ đền Giếng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Ngày 19/5, tại đền Giếng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ tiếp nhận công đức tu bổ, tôn tạo đền Giếng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.


Công trình tu bổ, tôn tạo đền Giếng bao gồm các hạng mục như: Nhà Tiền đường, nhà ống muống, nhà hậu cung, nhà oản, cổng đền, hồ sen... với tổng số tiền đầu tư gần 30 tỷ đồng. Đây là số tiền do tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần công nghiệp mỏ xây dựng Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh và một số cá nhân đóng góp.


Ông Nguyễn Xuân Các, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: Sau gần 2 năm triển khai xây dựng (từ năm 2010), đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với kiểu dáng kiến trúc vẫn giữ nguyên như trước, vật liệu xây dựng được lựa chọn bằng chất liệu quý, bền vững; cảnh quan sân vườn, hệ thống giao thông, điện, nước... đều được đầu tư tôn tạo, xây dựng khang trang, sạch sẽ mà vẫn giữ được nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống thời đại Hùng Vương.


Đền Giếng nằm trong quần thể di tích lịch sử Đền Hùng - tương truyền là nơi hai bà công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa (con gái Vua Hùng thứ 18) thường soi gương, chải tóc khi theo cha đi kinh lý qua vùng này. Hai bà đã có công dạy dân trồng lúa, trị thủy, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải nên được nhân dân lập đền và thờ phụng muôn đời. Cũng tại nơi đây, ngày 19/9/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Người đã căn dặn đồng bào cả nước: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Tạ Văn Toàn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN