Thí sinh "Hoa hậu các dân tộc" toả sáng giữa Thủ đô

Sáng 7/5, BTC cuộc thi "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013" đã tổ chức gặp mặt các  thí sinh dự thi khu vực phía Bắc tại Hà Nội.



Tính  đến thời điểm này đã có 1.000 thí sinh dự thi "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam", trong đó hầu hết là thí sinh các dân tộc, đến từ 45 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có những thí sinh thuộc dân tộc lần đầu tiên góp mặt trong cuộc thi này như dân tộc Xinh Mun, Sán Dìu, Lào... Các thí sinh dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Thái, Khmer, Kinh, Hoa, La Chí, K'Ho... góp mặt khá đông đảo

 

Theo BTC, chất lượng thí sinh năm nay rất cao, hầu hết các thí sinh đều là sinh viên đại học, cao đẳng. Đặc biệt, nhìn chung các thí sinh dân tộc năm nay có chiều cao khá lý tưởng, từ 1,65 -  1,7m, thậm chí có những thí sinh cao tới 1,74m.


 

Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi trong những năm đầu, chiều cao tối thiểu với thí sinh dự thi chỉ là 1,58m (thấp hơn so với tiêu chuẩn của các cuộc thi khác là 0,2cm), nhưng đến nay chiều cao quy định đã được nâng lên 1,6m và hầu hết các thí sinh đều vượt mức này.







P.V

Hàng ngàn thí sinh dự thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam
Hàng ngàn thí sinh dự thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Hiện tại, đã có hàng ngàn hồ sơ gửi đăng ký dự thi, thuộc nhiều dân tộc như Kinh, Tày, Nùng, La Chí, Mường, Hoa, Dao, Sán Dìu... Đặc biệt, hầu hết các em hiện là sinh viên đại học, và đều sở hữu những chiều cao khá lý tưởng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN