Thêm một công trình đậm bản sắc văn hóa người Mông ở Hà Giang

UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã khởi công xây dựng hạng mục công trình Nhà văn hóa và Nhà trưng bày sản phẩm, thuộc Đề án “Làng Văn hóa Du lịch Cộng đồng dân tộc Mông” thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi.

Đây là công trình mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông, nằm trong nhiều hạng mục của Đề án “Làng Văn hóa Du lịch Cộng đồng dân tộc Mông” xã Pả Vi, dự kiến được xây dựng trong thời gian 1,5 năm.

Xây dựng nhà văn hóa để có thêm không gian tổ chức các hoạt động giao lưu và bảo tồn vốn văn hoá của đồng bào. Ảnh minh họa

Công trình Nhà văn hóa và Nhà trưng bày sản phẩm được xây dựng với kiến trúc nhà khung gỗ, 3 gian, 2 chái; trình tường đất dầy 60 cm, một tầng, mái lợp ngói âm dương… Khi hoàn thành, công trình sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng của Làng văn hóa và du khách; là nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thống của dân tộc Mông.

Việc xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tại thôn Pả Vi Hạ vừa làm du lịch vừa bảo tồn, quảng bá văn hóa dân tộc Mông. Công trình không chỉ mang nét văn hóa của người Mông ở thôn Pả Vi Hạ mà còn đại diện cho toàn bộ người Mông tại Mèo Vạc, bởi ngoài phục vụ khách du lịch, nơi đây sẽ là điểm đến của chính bà con người Mông tại Mèo Vạc để thưởng thức và hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống của đồng bào mình.

Dự kiến, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông sẽ mở cửa đón khách từ quý I năm 2018. Công trình hứa hẹn tạo ra nét mới trong không gian văn hóa du lịch tại Mèo Vạc, thu hút khoảng 1.500 khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi năm.

P.H
Kết nối cung cầu, phát triển cam sành Hà Giang bền vững
Kết nối cung cầu, phát triển cam sành Hà Giang bền vững

Ngày 14/12, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang niên vụ 2016-2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN