Thêm 7 di tích được xếp hạng quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng thêm 7 di tích quốc gia, trong đó có 3 di tích thuộc tỉnh Thái Nguyên, gồm: Di tích lịch sử địa điểm Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại đồi Thầm Tắng (1950-1954), xã Định Biên, huyện Định Hòa; di tích lịch sử

Nơi thành lập Đại đoàn 308 (Đại đoàn quân tiên phong), thị trấn Đu, huyện Phú Lương và di tích lịch sử Đền Mục và chùa Hương Ấp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên.

4 di tích còn lại gồm: Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đồng Xoài, phường Tân Phú, thị xã Đông Xoài, tỉnh Bình Phước; Di tích lịch sử địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (1954), xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; di tích lịch sử đền thờ Hồ Hưng Dật, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và di tích lịch sử đình Tân Xuân, thị trấn Tâm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

P.V
Đình chỉ thi công Am Dược thuộc Di tích Yên Tử
Đình chỉ thi công Am Dược thuộc Di tích Yên Tử

Khi nhận được thông tin về thực trạng tôn tạo Am Dược thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, BQL đã bố trí đoàn công tác xuống hiện trường kiểm tra tình hình và xác nhận đơn vị thi công đã chưa làm đúng theo phê duyệt thiết kế, công tác bảo quản các di vật chưa được thực hiện đúng quy trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN