Tháp Eiffel biến thành bộ trống khổng lồ

Hơn 100 năm qua, tháp Eiffel đã luôn là "ngôi sao" trong các bản nhạc, bức hoạ và cả màn bạc. Giờ đây nó tiếp tục chiếm lấy vị trí trung tâm trong một tác phẩm có tựa “Tháp âm nhạc” – một dự án được nhà soạn nhạc người Mỹ Joseph Bertolozzi nung nấu.

Tháp Eiffel. Ảnh: Internet


Nhà soạn nhạc Joseph Bertolozzi, 54 tuổi, người Mỹ, đã biến Tháp Eiffel thành bộ trống của riêng mình bằng việc sử dụng biểu tượng của thủ đô Paris để thu gần 2.000 âm thanh cho dự án âm nhạc mới nhất.

Với những chiếc búa, dùi trống và thậm chí là một khúc gỗ được bọc lông cừu, Bertolozzi di chuyển khắp tòa tháp cao 324m này, đánh vào các bề mặt khác nhau và ghi lại âm thanh được tạo ra. Đội của Bertolozzi đã tiến hành thu thập được gần 2.000 âm thanh từ ngày 27/5 từ các địa điểm của tháp Eiffel như lan can, xà nhà… cho album dự kiến sẽ được ra mắt vào năm sau.

Ông Bertolozzi cho hay người nảy ra ý tưởng này là vợ ông trong một phút ngẫu hứng. Tháp Eiffel không phải là địa điểm đầu tiên Bertolozzi ghi âm. Trước đó ông đã làm một CD tương tự có tựa “Cây cầu âm nhạc” với cây cầu MidHudson của New York.
 



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



A.M (Theo Telegraph)

Triều Tiên xây bản sao tháp Eiffel và Big Ben
Triều Tiên xây bản sao tháp Eiffel và Big Ben

Đời sống tinh thần của người dân Triều Tiên có thể sẽ phong phú hơn sau khi một công viên “thế giới thu nhỏ” được hoàn thành tại Bình Nhưỡng, với những công trình bản sao của Tháp Eiffel và Big Ben nổi tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN