Thành Tuyên vào hội

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên năm 2017 diễn ra từ 29/9-4/10/2017 tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người dân và du khách tham gia rước đèn trung thu trên các đường phố của thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Hùng Cường

Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục nữ truyền thống dân tộc Dao; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Dao; trưng bày, triển lãm Sắc màu văn hóa dân tộc Dao; trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao; trưng bày, giới thiệu ẩm thực các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; thi đấu một số môn thể thao; trình diễn giới thiệu trang phục tín ngưỡng thờ Mẫu...


Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, phố của thành phố Tuyên Quang rộn ràng cờ hoa, băng rôn tuyên truyền về ngày hội. Trên hồ Tân Quang trưng bày mô hình 12 con giáp, với hệ sống đèn led rực rỡ sắc màu, khiến cho cả khu vực quanh quanh hồ trở nên lung linh, huyền ảo. Dọc trên tuyến đường đại lộ Tân Trào trưng bày những hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao.

Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao trên đại lộ Tân Trào.

Chị Nguyễn Thị Sinh, trú tại tổ 12, phường Tân Quang cho biết, từ cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch, không khí lễ hội ở Tuyên Quang bắt đầu “nóng” lên, khi các tổ dân phố hoàn thành mô hình đền lồng khổng lồ, và bắt đầu rước quanh thành phố. Ngày nào cũng có rất nhiều đoàn rước đèn chở các cháu thiếu nhi đi khắp các tuyến phố. Ngày thường thì chủ yếu là bố mẹ và các cháu mẫu giáo. Những ngày cuối tuần thì đông hơn, vì có thêm các cháu học sinh cũng tham gia đoàn rước. Chị Sinh cho biết, đã 15 năm nay, năm nào chị cũng đi rước đèn lồng như vậy. Năm nay, đoàn rước của tổ 12 chỗ chị bắt đầu rước từ ngày mùng 2/8 âm lịch, và từ hôm đó đến nay, ngày nào chị cũng đi rước theo đoàn.


Khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành những ngày này luôn tập trung đông khách. Bà Vũ Thị Sường, tổ dân phố số 7, phường Tân Quang cho biết, từ đầu tháng 8 âm lịch đến nay, vào các buổi tối, người dân ở nhiều nơi và cả du khách đổ về khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành xem rước đèn lồng, các hàng quán bán đồ chơi Trung Thu cũng tụ tập về đây, nên hôm nào quảng trường cũng rất đông vui lắm.


Sáng ngày 29/9, tại Đại lộ Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, các hoạt động văn hoá, thể thao truyên thống dân tộc Dao đã khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham dự.

Trình diễn múa nghi lễ cầu may của dân tộc Dao tỉnh Lai Châu.

Từ sáng sớm, sân khấu Đại lộ Tân Trào đã tấp nập các nghệ nhân, nghệ sỹ người dân tộc Dao đến chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Nghệ nhân Triệu Tiến Vinh, người Dao đỏ, tỉnh Bắc Kạn cho biết, từ 6h30’ sáng, ông cùng các thành viên trong đoàn đã có mặt ở sân khấu để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn. “Đây là lần đầu tiên diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao, rất có ý nghĩa với đồng bào dân tộc Dao chúng tôi, nên chúng tôi rất vui và chuẩn bị rất kỹ những bài múa, bài hát để trình diễn, giới thiệu với du khách về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”, ông Triệu Tiến Vinh cho cho biết.


Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được các nghệ nhân người Dao trình diễn giới thiệu với du khách, như hát ví, hát Páo Dung của người Dao, những trích đoạn của nghi lễ cấp sắc, đám cưới người Dao, điệu múa cầu may truyền thống của dân tộc Dao… được các nghệ nhân đến từ các địa phương trình diễn trên sân khấu, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Triển lãm “Sắc màu văn hoá dân tộc Dao”, với những hình ảnh cụ thể về phong tục, tập quán, lễ hội, đời sống sinh hoạt, trang phục… của đồng bào dân tộc Dao ở các địa phương được trưng bày dọc đại lộ Tân Trào, giúp du khách hiểu và cảm nhận đầy đủ hơn về sự phong phú, đa dạng trong văn hoá của người Dao.

Trình diễn trang phục dân tộc Dao.

Cũng trong chương trình lễ hội, phần trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào Dao đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Ai cũng tò mò, thú vị khi được ngắm những bộ trang phục cầu kỳ nhất, đẹp nhất của các cô gái người Dao đỏ, Dao áo dài, Dao quần chẹt…


Tham gia trình diễn trang phục truyền thống trong ngày hội, chị Bàn Thị Nghé, dân tộc Dao đỏ, Tuyên Quang hào hứng cho biết, đây là lần đầu tiên, chị được đến với lễ hội, được giới thiệu với du khách về nét đẹp của trang phục của đồng bào dân tộc mình. “Được tham gia lễ hội, giới thiệu nét đẹp của trang phục truyền thống của đồng bào mình cho du khách, em vui lắm”, chị Bàn Thị Nghé cho biết.

Thi đấy đẩy gậy.

Ngoài các hoạt động văn hóa, ẩm thực, công chúng còn được xem và cùng tham gia các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, đi cà kheo… được các chàng trai người Dao trình diễn, giới thiệu với du khách.


Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, dọc tuyến đường đại lộ Tân Trào, nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm, giới thiệu văn hóa ẩm thực, đặc sản của đồng bào Dao như rượu men lá, rượu ngô, măng rừng, các loại cây thuốc… cũng được giới thiệu với người dân Tuyên Quang và du khách.


Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất diễn ra trong 2 ngày 29-30/9/2017 tại thành phố Tuyên Quang, với sự tham gia của 12 tỉnh, thành. Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao thời kỳ đổi mới – hội nhập và phát triển bền vững đất nước”, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Tối ngày 29/9, Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.


Lễ hội thành Tuyên 2017 khai mạc tối 30/9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, với khoảng 70 mô hình đèn lồng được chọn tham gia đoàn rước đèn Trung Thu từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành qua một số tuyến phố tại thành phố Tuyên Quang. Các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật “Vui đón Tết Trung Thu”, rước đèn Trung Thu trong Lễ hội thành Tuyên kéo dài đến hết ngày 4/10 (tức ngày 15/8 âm lịch) tại thành phố Tuyên Quang.


Phương Lan/Báo Tin Tức
Ngắm những chiếc đèn lồng khổng lồ ở Tuyên Quang
Ngắm những chiếc đèn lồng khổng lồ ở Tuyên Quang

Suốt từ đầu tháng 8 âm lịch, đường phố Tuyên Quang rực rỡ sắc màu bởi những chiếc đèn lồng khổng lồ, lộng lẫy được người dân rước trên các đường phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN