Thần đồng Văn học Nga và sách đến Việt Nam

Hai tập sách “A rainbow for a friend” (“Cầu vồng trong đêm”) của Thần đồng văn học Nga Mikhail Samarsky vừa được First News ra mắt bạn đọc Việt Nam với tên gọi “Cầu vồng trong đêm - Cho những trái tim đang sống” và “Cầu vồng trong đêm - Công thức thiện tâm”.

 


Năm 12 tuổi cậu bé người Matxcova Mikhail Samarsky lần đầu viết sách và giành ngay giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học do Hãng truyền thông OLMA tổ chức. Ngay sau đó 2 cuốn truyện “A Rainbow for a Friend” được xuất bản và cậu bé được xem là Thần đồng văn học của Nga. Tác phẩm “A Rainbow for a Friend“ nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất, được dịch ra tiếng Anh, Đức, Czech, Bungari, Thụy Điển…, Việt Nam là ngôn ngữ thứ 8.


Trong bộ truyện “Cầu vồng trong đêm” Mikhail Samarsky đã dùng một thủ pháp độc đáo khi để chú chó Trison kể lại những gì diễn ra trong thế giới loài người. Câu chuyện diễn ra với nhiều tình tiết gay cấn, hấp dẫn. Bên cạnh đó tác phẩm còn là lời nhắc nhở về tình thương và lòng nhân ái, khi trong xã hội hiện đại ngày càng ít đi sự quan tâm, đồng cảm với những người kém may mắn…


Hiện nay Mikhail Samarsky đã 17 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva Lomonosov, tác giả của 6 tập sách và đang viết song song cuốn thứ 7 và 8.


Từ ngày 26/12/2013 - 3/1/2014 Mikhail Samarsky sẽ đến Việt Nam để thực hiện chương trình Hạt Giống Tâm Hồn “Cầu vồng trong đêm” và sẽ có những buổi giao lưu, kí tặng sách cho bạn đọc, đi thăm, tặng máy tính cho Thư viện Sách nói và gặp gỡ những người khiếm thị tại Việt Nam.


Hạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN