Tết đậm chất dân gian tại Bảo tàng Dân tộc học

Với sự hợp tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tổ chức chương trình "Vui xuân Giáp Ngọ" trong hai ngày 8 và 9/2.


Chương trình giới thiệu đến công chúng thủ đô những sắc màu văn hóa của khu vực bắc miền Trung, với những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc của Hà Tĩnh như hát dân ca ví, dặm, hát xẩm, hát sắc bùn, hát dân gian của người Chứt, ca trù Cổ Đạm, làm nón Ba Giang, hay dệt chiếu Nghèn, lẩy Kiều, ngâm thơ Kiều.


Ngoài ra những nét văn hóa các vùng miền khác cũng được giới thiệu tại đây như hát sắc bùa, nhảy quay của người Mường (Hòa Bình); nhảy chữ thập, leo cột tre, luồn dây của dân tộc Khơ Mú (Yên Bái). Các nghệ nhân từ Hải Phòng thì trình diễn múa tứ linh, chơi pháo đất, múa rối nước. Công chúng cũng được thưởng thức những hương vị ẩm thực của vùng Mường như thịt trâu nấu lá lồm, cá đày khày đồ, gà ốt, chả rau đáu, rau rừng đồ thập cẩm...


Một số hình ảnh tại "Vui xuân Giáp Ngọ":


Hát sắc bùa của Hà Tĩnh.


Điệu mùa sinh tiền của dân tộc mường ( Hòa Bình).


Tiếng cồng chiêng của dân tộc mường tại bảo tàng Dân tộc.


Biểu diễn pháo đất của huyện Vĩnh Bảo ( Hải Phòng).




Múa tứ linh và biểu diễn rối nước thu hút được nhiều khán giả "nhí".




Trò chơi luồn dây, nhảy chữ thập của dân tộc Khơ mú (Yên Bái) được nhiều bạn trẻ tham gia.




Xúng xính trong trang phục các dân tộc.




Thưởng thức ẩm thực của dân tộc Mường.




 


Và nhiều trò chơi dân gian.



Tin, ảnh: Lê Phú




Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN