“Tâm trạng khi yêu” và “Bá vương biệt cơ” trở lại màn ảnh Hà Nội

Trong khuôn khổ “Tháng phim Cannes”, hai bộ phim “In the mood for love” (Tâm trạng khi yêu) và phim “Farewell my Concubine” (Bá vương biệt cơ) sẽ được trình chiếu tại Trung tâm TPD, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, vào ngày 9/5 và 10/5 tới. Hai bộ phim được chiếu với ngôn ngữ gốc cùng phụ đề tiếng Việt.



“In the mood for love” (đạo diễn Vương Gia Vệ), sản xuất năm 2000, nhưng đến nay vẫn còn để lại những cảm xúc rất sâu sắc trong lòng người xem với sự góp mặt của hai diễn viên chính Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc; là bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất qua mọi thời đại của điện ảnh châu Á. Tựa đề tiếng Hoa của bộ phim cũng chính là tên ca khúc cùng tên của Chu Tuyền trong một bộ phim năm 1946. Còn tên tiếng Anh của phim lấy cảm hứng từ bài hát của Bryan Ferry là “I'm in the mood for love” và đây cũng là bài hát được sử dụng trong phim.


"Tâm trạng khi yêu" trở thành bộ phim lãng mạn hay nhất mọi thời đại của châu Á.


“In the mood for love” là phần thứ hai của bộ ba tác phẩm cùng chủ đề, phần đầu là “Days of being wild” (1991) và phần cuối là “2046” (phát hành năm 2004).


Khi "Bá Vương biệt Cơ"...


Còn bộ phim Trung Quốc “Farewell my Concubine” do đạo diễn Trần Khải Ca thực hiện năm 1993, kịch bản của Lý Bích Hoa và Lô Vi, với sự tham gia của các ngôi sao Trương Quốc Vinh, Trương Phong Nghị, Củng Lợi, Cát Ưu... Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lý Bích Hoa. Tên phim và tiểu thuyết được lấy từ vở Kinh kịch lâu đời “Bá Vương biệt Cơ”, diễn cảnh Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt người thiếp yêu quý của mình là Ngu Cơ thời Hán Sở tranh hùng. Phim đã đoạt giải Cành cọ vàng năm 1993 tại Liên hoan phim Cannes.


A.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN