Tâm điểm các trận derby

Một vòng đấu có đến 2 trận derby, một ở Thủ đô, một ở TP Hồ Chí Minh. Tiếp CLB Hà Nội, đội đầu bảng Hà Nội T&T sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn duy trì khoảng cách 4 điểm với nhóm sau.

Tại trận đấu bù vòng 13 diễn ra chiều 19/4, Hà Nội T&T đã dễ dàng vượt qua N.Sài Gòn để vững vàng ở ngôi đầu BXH. Cú đúp của Samson cùng màn trình diễn ấn tượng của Gonzalo khiến người hâm mộ Thủ đô yên tâm về hàng công của đội bóng. HLV Phan Thanh Hùng đã thành công khi xây dựng được lối đá đủ sức áp đảo đối thủ. Sau lượt đi với số bàn thắng ít ỏi, hi vọng Gonzalo và Samson sẽ có thể nâng cao hiệu suất làm bàn từ trận đấu này.

Còn với CLB Hà Nội, họ đang hưng phấn sau chiến thắng tưng bừng trước B.Bình Dương vòng trước. Các ngôi sao như Công Vinh, Thành Lương, Timothy... đã biết cách phối hợp ăn ý và thay nhau ghi bàn. Đây là dấu hiệu đáng mừng về tinh thần đoàn kết và những cải thiện trong lối chơi của đội bóng Thủ đô. Thành tích bất bại 5 vòng liên tiếp sẽ tiếp thêm động lực để thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh làm “cuộc lật đổ” đội bóng cùng thành phố. Cả Hà Nội T&T và CLB Hà Nội đều đang ở giai đoạn “hạnh phúc”, một trận đấu hấp dẫn sẽ được nhiều người chờ đợi.

Trận derby còn lại là cuộc đua tranh giữa Sài Gòn FC và Navibank Sài Gòn. Ở trận đấu muộn của vòng 13, Sài Gòn FC đã có màn trình diễn ấn tượng khi suýt giành trọn 3 điểm trước đương kim vô địch SLNA. Hai bàn thắng bằng đầu của Trọng Phú và Đặng Văn Robert là sản phẩm của lối đá tấn công đẹp mắt. Nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, mà nổi bật là Nguyễn Rogerio, Sài Gòn FC dễ dàng áp đặt lối chơi lên đối thủ. Tuy nhiên, nếu chơi với cường độ cao, hàng thủ của Sài Gòn FC cũng dễ bị hụt hơi và để mất thế trận. Sự chú ý của người hâm mộ càng “nóng” khi đội có sự góp mặt của Văn Quyến (mượn từ SLNA). Trong khi đó, N.Sài Gòn hiện đang tập trung cho đấu trường AFC Cup nên có vẻ hờ hững với V-League. Dù vậy, với tính chất một trận derby, thầy trò HLV Phạm Công Lộc sẽ phải quyết đấu vì danh dự. Sau thất bại trước Hà Nội T&T, nếu tiếp tục để trắng tay, N.Sài Gòn có nguy cơ rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Cũng tại vòng đấu này, trên sân Cao Lãnh, CS.Đồng Tháp dưới sự dẫn dắt của tân HLV Trần Công Minh sẽ tiếp các vị khách đến từ Ninh Bình. Trong khi đó, tân HLV của B.Bình Dương Cho Yoon Hwan sẽ gặp khó khăn khi dẫn đội bóng đất Thủ làm khách trên sân Rạch Giá của K.Kiên Giang. Trên sân Lạch Tray, HLV Lê Thụy Hải sẽ có thêm cơ hội vực dậy đội bóng cuối bảng khi tiếp HAGL. Tuy nhiên, một thất bại nữa sẽ có thể tiếp tục làm nản lòng khán giả đất Cảng. Trận đấu giữa hai đội bóng láng giềng Thanh Hóa và SLNA được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khán giả đến sân Thanh Hóa.

Thanh Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN