Tái hiện lễ Mừng nhà mới và Cúng nhà mồ của người Pa Côh

Chiều 20/11, tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ Mừng nhà mới và Cúng nhà mồ của người Pa Coh tại khu nhà dân tộc Tà Ôi làng II.


Đây là những hoạt động rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Pa Côh, được tái hiện một cách chân thực với đầy đủ thủ tục và lễ vật trong khuôn viên Làng Việt.


Một nghi lễ trong Lễ cúng nhà mồ của người Pa Côh.


Lễ mừng nhà mới được tiến hành với một cây nêu cao được dựng lên trước cửa nhà; thầy cúng, đội cồng chiêng và rất đông đồng bào Pa Coh tham dự lễ cùng nhau nhảy múa trên nhà, dưới đất, trảy lửa đuổi ma quỷ để gia cư được yên ổn, người nhà an tâm làm ăn.


Sau lễ mừng nhà mới là lễ Cúng nhà mồ với rất nhiều các nghi lễ như: lễ hiến tế, lễ đâm trâu hoặc dê, lễ đưa Mả vào lăng, lễ Cầu kết... tất cả đều do thầy cúng điều hành. Trong suốt buổi lễ, bà con cùng tham gia các nghi lễ và nhảy múa thật sôi nổi vì theo quan niệm của người Pa Côh, vui vẻ với người còn sống là thể hiện tâm trạng buồn với người đã mất.


Hai nghi lễ quan trọng được tái hiện nhằm khơi dậy nét đẹp văn hoá truyền thống của người Pa Côh, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ mọi người thành một khối đoàn kết.


Tạ Nguyên

Chợ nổi Nam bộ và chợ vùng cao phía Bắc tại làng Việt
Chợ nổi Nam bộ và chợ vùng cao phía Bắc tại làng Việt

Sáng 20/11, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc “Không gian văn hóa chợ nổi Nam bộ và chợ vùng cao phía Bắc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN