Taekwondo Việt Nam năm 2011: “Bức tranh” tối màu

Từng là một trong những môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam tại đấu trường quốc tế, mà đỉnh cao là tấm HCB tại Olympic 2000 do nữ võ sĩ Hiếu Ngân giành được, thế nhưng, sự phát triển của môn võ này cứ tụt dần một cách thảm hại. Đáng buồn là trước thực trạng này, những người có trách nhiệm lại tỏ ra bất lực.

Lùi dần đều

Sau 2 tấm HCV tại 2 kỳ Asiad 1994 và 1998, cùng tấm HCB bất ngờ của Hiếu Ngân tại Olymopic 2000, taekwondo “trắng tay” liên tục tại 2 giải đấu lớn này cho đến nay. Asiad 16 chính là “dấu lặng” buồn với một trong những thế mạnh của Việt Nam khi các tên tuổi như Hoài Thu, Trọng Cường... rơi rụng quá dễ dàng trước các đối thủ không mấy tên tuổi. Đáng buồn hơn, dường như những thất bại này đã được nhìn rõ từ trước đó rất lâu, khi chính những võ sỹ hàng đầu này thất bại ê chề tại giải vô địch châu Á hồi tháng 5/2010.

Thất bại của Hoài Thu tại ASIAD 16 chính là hình ảnh tiêu biểu của taekwondo Việt Nam. Ảnh: Anh Chi


Nhiều nguyên nhân của sự đi xuống của taekwondo được chỉ ra. Đó là sự thiếu vắng những nhân tố mới, sự đầu tư nửa vời cùng việc thiếu đoàn kết trong nội bộ đội ngũ lãnh đạo. Tại giải vô địch quốc gia, những địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM vẫn “làm mưa làm gió” khiến các địa phương khác muốn đuổi kịp cũng cảm thấy nản


. Đó là chưa kể ở giải trong nước giờ đây cũng đã bắt đầu áp dụng áo giáp điện tử, “phụ kiện” chỉ dành cho “nhà giàu” bởi chi phí mua là rất tốn kém. Với ĐTQG, những thay đổi liên tiếp cùng sự bất lực của các chuyên gia ngoại khiến taekwondo Việt Nam luôn bế tắc.


Sau thất bại tại Asiad 16, chuyên gia người Hàn Quốc, nhà cựu vô địch thế giới Kim Jea Sik bị cho thôi việc nhưng đến giờ, bộ môn vẫn chưa có kế hoạch tìm người thay thế. Trong khi các ĐT khác lên kế hoạch rầm rộ để chuẩn bị cho 2 sân chơi lớn năm nay là SEA Games và vòng loại Olympic thì bộ môn taekwondo vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn về tuyển chọn lực lượng. Một khó khăn lớn khác mà taekwondo đang phải đối mặt đó chính là ngân sách hoạt động rất hạn chế, trong khi môn này luôn đòi hỏi phải thi đấu và tập huấn nước ngoài để nâng cao trình độ. Quá ngán ngẩm, Trưởng bộ môn taekwondo Vũ Xuân Thành cho biết: “Thôi thì đến đâu hay đến đó...”.

Tương lai mờ mịt

Không còn ở thời kỳ đỉnh cao phát triển, teakwondo Việt Nam đã mất dần vị thế tại các giải đấu quốc tế. Năm nay, taekwondo đặt chỉ tiêu khiêm tốn tại SEA Games với 5 tấm HCV, và chỉ hy vọng có 1 đến 2 suất tham dự Olympic 2012.

Việc có vài võ sĩ lọt qua vòng loại Olympic chẳng phải là điều quá khó khăn với taekwondo những năm trước đây, còn hiện tại, nhiệm vụ này đang rất nặng nề và được coi chẳng khác một giấc mơ. Theo đánh giá của BHL, khả năng giành vé trực tiếp lọt qua vòng loại được hy vọng vào 1, 2 gương mặt ở hạng cân trung bình và nhẹ.


Đó sẽ là 5 hạng cân của cả nam và nữ: 58 kg, 68 kg nam và 49 kg, 57 kg, 67 kg nữ. Hai cuộc thi vòng loại Olympic gồm cấp thế giới và châu lục, các võ sĩ taekwondo Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách khi phải đọ tài với các võ sĩ đỉnh cao thế giới. Vì vậy, nếu muốn giành được từ 1 đến 2 vé tham dự Olympic, các VĐV phải tuân thủ chặt chẽ kế hoạch tập huấn một cách khoa học.


Thậm chí theo ông Thành, các võ sĩ chủ lực như Lê Huỳnh Châu (58 kg nam), Dương Thanh Tâm (68 kg nam), Diệu Linh (67 kg nữ), Hoài Thu (57 kg nữ) sẽ được miễn thi đấu SEA Games 2011 vì thời gian thi đấu trùng với vòng loại Olympic khu vực châu Á, 1 trong 2 giải đấu sẽ tuyển chọn VĐV tham dự Olympic (cùng với vòng loại thế giới diễn ra từ 30/6 đến 3/7 tại Adécbaidan).

Do kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển bị động, liên tục thay đổi, chu trình rèn luyện thể lực, kỹ thuật và đi cọ sát quốc tế ở năm 2011 này cũng được tính toán kỹ. Theo đó, ngay sau chu kỳ đầu tiên rèn thể lực kéo dài khoảng 1 tháng, các võ sĩ xuất sắc sẽ được tập huấn tại nước ngoài. Hiện nay, 3 địa điểm đang được đội tuyển cân nhắc chọn lựa tập huấn là Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.

Kế hoạch là vậy, song như đã nói ở trên, việc thiếu kinh phí rất có thể khiến taekwondo lại rơi vào tình cảnh "giật gấu vá vai". Trong điều kiện như thế, khó giúp cho taekwondo Việt Nam làm nên chuyện.

Anh Chi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN