Sự trở lại chấn động của serie bom tấn 'Taken'

Serie "bom tấn" hành động từng làm khuynh đảo các phòng vé Bắc Mỹ trong 4 năm qua đã có màn tái xuất ngoạn mục với phần 3 và cũng là phần cuối mang tên "Taken 3" (tạm dịch "Dứt điểm").

Sự trở lại "lợi hại hơn xưa" của cựu điệp viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong loạt phim hành động kịch tính này đã lập tức hạ đo ván những chú lùn Hobbit trong phim "The Hobbit: The battle of the five armies" (Người Hobbit: Đại chiến 5 cánh quân) - quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong ba tuần liên tiếp vừa qua.

Một cảnh trong bộ phim "Taken 3".


Theo số liệu của hãng Exhibitor Relations công bố ngày 11/1, cuối tuần qua, bộ phim "Taken 3" đã nhanh chóng giúp hãng 20th Century Fox thu về 40,4 triệu USD, đồng thời gặt hái thêm 41 triệu USD tại thị trường quốc tế. Kết quả ấn tượng này vượt xa doanh thu dự kiến 28 triệu USD của nhà sản xuất.


Tiếp nối phần 1 ra mắt năm 2009 và phần 2 năm 2012, "Taken 3" tiếp tục xoay quanh cựu đặc vụ CIA Brian Mills - do nam tài tử Liam Neeson thủ vai - trong một thách thức mới đầy khó khăn và nguy hiểm gấp bội phần. Kết thúc phần trước, cựu đặc vụ Mills đã giải cứu vợ cũ và cô con gái Kim khỏi kế hoạch trả thù của bọn tội phạm năm xưa. 

Dưới đây là trailer:


Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Taken 3" - 40,4 triệu USD

2. "Selma" - 11,2 triệu USD

3. "Into the Woods" - 9,7 triệu USD

4. "The Hobbit: The Battle of the Five Armies" - 9,4 triệu USD

5. "Unbroken" - 8,7 triệu USD

6. "The Imitation Game" - 7,6 triệu USD

7. "Night at the Museum: Secret of the Tomb" - 6,7 triệu USD

8. "Annie" - 4,9 triệu USD

9. "The Woman in Black 2: Angel of Death" - 4,8 triệu USD

10. "The Hunger Games: Mockingjay - Part 1" - 3,7 triệu USD



Tuy nhiên, những ngày tháng êm đềm của gia đình Mills chẳng được bao lâu thì vợ ông đã bị sát hại dã man ngay tại nhà. Biết mình bị gài bẫy tội giết hại vợ, Mills tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của CIA và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Đặc vụ kỳ cựu này đã buộc phải dùng những kỹ năng đặc biệt của mình để bảo vệ con gái và truy tìm kẻ đứng sau vụ việc, hòng đòi lại công lý cho bản thân. Với những tình tiết gay cấn, nghẹt thở cùng những pha hành động đẹp mắt, "Taken 3" được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá là bộ phim "xuất sắc và hứa hẹn sinh lời cao".

Tuần qua là thời điểm các "tân binh" tỏa sáng. Để trượt ngôi đầu bảng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ vào tay "Taken 3", song bộ phim mới ra lò "Selma" (Giấc mơ thay đổi thế giới) đã xuất sắc chiếm ngôi vị á quân sau khi thu về 11,2 triệu USD, đẩy cựu binh "In the Woods" (Khu rừng cổ tích) xuống vị trí thứ ba.

Lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước, bộ phim tâm lý xã hội "Selma" là câu chuyện kể về cuộc tuần hành qua chặng đường dài 87 km, từ thành phố Selma đến Montgomery thuộc bang Alabama. Phong trào biểu tình do luật sư Martin Luther King khởi xướng và dẫn đầu, kêu gọi quyền bình đẳng và chống nạn phân biệt chủng tộc.

Với nội dung đầy tính nhân văn khắc họa một giai đoạn quan trọng trong xã hội Mỹ, bộ phim đã được đề cử hàng loạt hạng mục cho giải thưởng "Golden Globe 2015" (Quả Cầu Vàng), trong đó có hạng mục dành cho "Phim điện ảnh xuất sắc nhất".

Xếp thứ ba trong bảng xếp hạng là bộ phim ca nhạc "In the Woods" của hãng Walt Disney với doanh thu 9,8 triệu USD.

Tổng doanh thu của bộ phim sau 3 tuần công chiếu là hơn 105 triệu USD. Dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên từng được trình diễn trên sân khấu kịch Broadway, "In the Woods" mang đến cái nhìn mới về thế giới cổ tích khi những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ Grims cùng xuất hiện trong một khu rừng.

Một cảnh phim "In the Woods".


Bộ phim theo chân cặp vợ chồng người thợ làm bánh đi vào một khu rừng huyền bí và đáng sợ nhằm tìm cách hóa giải lời nguyền của phù thủy để có thể sinh con.

Sự xuất hiện của các tân binh đình đám và phong độ vững vàng của "In the Woods" đã đẩy quán quân của tuần trước "The Hobbit" xuống vị trí thứ tư. Với doanh thu vỏn vẹn 9,4 triệu USD cuối tuần qua, tổng doanh thu của bộ phim sau 4 tuần công chiếu là 236,5 triệu USD.

Trong tập phim cuối, chàng người lùn Bilbo cùng những người bạn đồng hành đã đến được rặng núi Cô đơn để giành lại vương quốc "Người lùn" đang bị chiếm giữ bởi con rồng khổng lồ Smaug, chủ nhân kho báu của toàn bộ vùng Trung Địa.

Tuy nhiên, sau khi rồng Smaug bị giết chết, hàng loạt đoàn quân thuộc đủ các giới (người, tiên, quỷ) đã lũ lượt kéo về ngọn núi Cô đơn để tranh giành của cải, dẫn tới một trận đại chiến "kinh thiên, động địa".



TTXVN/Tin tức


Trailer phim 'Người Kiến' hứa hẹn 'bom tấn' mới
Trailer phim 'Người Kiến' hứa hẹn 'bom tấn' mới

Sau những phân cảnh nhỏ và áp phích quảng cáo “tra tấn” trí tò mò của người hâm mộ, cuối cùng trailer đầu tiên của bộ phim bom tấn hè 2015 “Người Kiến” của hãng Marvel đã xuất xưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN