Starbucks, tạp dề xanh và nét nhân văn đến Hà Nội

Sáng 23/7, cửa hàng đầu tiên trong chuỗi 3 cửa hàng của Starbucks tại Hà Nội đã chính thức khai trương. Bắt đầu từ 14 giờ chiều 23/7, những fan hâm mộ của thương hiệu cà phê nổi tiếng này đã có thể thưởng thức những ly cà phê “đầy nhân văn” tại địa chỉ 32 Hàng Bài.



Nằm trong khuôn viên Khách sạn Lan Viên, cửa hàng đầu tiên này được thiết kế với phong cách đặc trưng của Starbucks, kết hợp với những chi tiết đầy sáng tạo dựa trên cảm hứng mỹ thuật truyền thống độc đáo cũng như văn hóa cà phê lâu đời của thủ đô.


Tạp dề xanh đã sẵn sàng.


“Với cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, Starbucks mong muốn mang lại cho khách hàng trải nghiệm cà phê chất lượng cao trong một không gian hiện đại và tinh tế, đồng thời vẫn thể hiện được tinh thần của một thương hiệu quốc tế. Tại đây, khách hàng sẽ cảm nhận được rõ rệt sự quan trọng của cà phê đối với chúng tôi, cũng như di sản giàu có trong 42 năm rang xay cà phê của Starbucks. Được thiết kế và trang bị những vật liệu cao cấp như đá tự nhiên, gỗ cao cấp đến những sản phẩm, nguyên liệu mang đậm bản sắc văn hóa truyển thống của địa phương như thân tre, cửa hàng tại khách sạn Lan Viên mang đến cho người thưởng thức cà phê những trải nghiệm vô cùng mới lạ, bất ngờ nhưng vẫn rất quen thuộc và gần gũi”, bà Patricia Marques, Giám đốc điều hành Starbucks Việt Nam, chia sẻ.


Không gian đậm chất văn hóa Việt Nam tại quán cà phê Starbucks.


“Starbucks tại khách sạn Lan Viên là một thể hiện chân thực của thành phố Hà Nội – một trong những thủ đô có nét đẹp lạ và duyên dáng nhất thế giới. Nơi đây chất chứa nét đẹp cổ kính của một vùng đất hơn 1.000 năm tuổi, xen lẫn vào cuộc sống của những con người luôn hối hả tiến về phía trước như để bù đắp lại cho khoảng thời gian bị bỏ lỡ trong quá khứ. Nó là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, giữa kiến trúc cổ điển thanh lịch và không khí thư thái, giữa những bộn bề bận rộn của cuộc sống nơi thành thị. Ngoài việc phản ảnh nét văn hóa đặc trưng của thủ đô, thiết kế cửa hàng Starbucks còn tập trung vào truyền thống di sản cà phê của Hà Nội, giúp các khách hàng và cộng sự cảm thấy thoải mái và quen thuộc như ở nhà mỗi khi đặt chân tới đây. Đồng thời, cửa hàng tại khách sạn Lan Viên còn mang đến cho họ không gian thưởng thức những trải nghiệm Starbucks độc đáo mà người Hà Nội đang cùng chia sẻ với rất nhiều thực khách trên toàn thế giới”, bà Patricia Marques cho biết thêm.


Về phần mình, ông Jeff Hansberry, Chủ tịch Starbucks Khu vực Trung Quốc và Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: ”Chúng tôi rất mong đợi khách hàng Hà Nội cũng sẽ đón nhận Starbucks như ở TP. Hồ Chí Minh. Đội ngũ nhân viên của Starbucks sẽ cống hiến, chế biến những ly cà phê mang hương vị và phong cách Starbucks đặc trưng”.


Cũng theo ông Jeff Hansberry, Starbucks không “ngại” việc cạnh tranh với các thương hiệu cà phê khác, bởi phong cách và hương vị riêng của mình, được kết tạo nên từ quá trình chọn lựa loại cà phê, quá trình trồng, rang, xay, quá trình pha chế rất “Starbucks”. Đặc biệt, không có một phong cách pha “cố định” như nhiều hàng lựa chọn, với tiêu chí “nhân văn” của mình, Starbucks có hàng ngàn cách pha khác nhau và có thể khiến cho mỗi ly cà phê đều mang được “nét riêng” của mỗi thực khách, mang tới một trải nghiệm rất “riêng tư” cho khách hàng. Có lẽ, đó chính là điều khiến Starbucks luôn có những khách hàng trung thành của mình.


Với giá từ 50-100.000 đồng/ đồ uống, thực đơn đồ uống ở các cửa hàng Starbucks tại Hà Nội cũng sẽ vô cùng phong phú và đa dạng. Đáng chú ý nhất là Asian Dolce Latte, món đồ uống được thiết kế và chính thức giới thiệu tại lễ khai trương cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2013. Được chế biến theo công thức đặc biệt phù hợp với sở thích của người châu Á, Asian Dolce Latte lấy cảm hứng từ phong cách và văn hoá cà phê Việt Nam. Từ ly espresso độc đáo với hương vị cà phê mạnh, sánh đặc mịn màng, có vị ngậy từ kem này, Starbucks mong muốn có thể chia sẻ một phần nhỏ văn hóa cà phê đặc sắc của Việt Nam đến với các nước châu Á- Thái Bình Dương. Đến nay, Asian Dolce Latte đã trở thành một trong những thức uống phổ biến nhất trong khu vực.


Thể hiện sự yêu mến với Việt Nam, theo ông Jeff Hansberry, Starbucks có kế hoạch ở lại lâu dài và sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong thời gian tới. “Hiện chúng tôi có 4.300 cửa hàng trên toàn thế giới, với lượng khách là 1 triệu người/ ngày. Mỗi năm chúng tôi mở thêm 700 cửa hàng, trong năm nay và năm tới, con số này sẽ bao gồm nhiều cửa hàng tại Việt Nam”, ông Jeff Hansberry nhấn mạnh.


Starbucks sẽ tiếp tục mở hai cửa hàng tại số 314 Bà Triệu vào ngày 24/7/2014; và tại số 59A Lý Thái Tổ vào ngày 31/7/2014. Như vậy, sau 8 cửa hàng rất thành công tại TP. Hồ Chí Minh, công cuộc tiến công ra Bắc của Starbucks đã chính thức hoàn thành.


P.V



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN