Sony Pictures vẫn phát hành phim hài về lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 23/12, hãng phim Sony Pictures thông báo vẫn sẽ tiến hành kế hoạch phát hành bộ phim "The Interview" (tạm dịch "Cuộc phỏng vấn") tại Mỹ vào ngày Giáng sinh 25/12 song sẽ giới hạn việc công chiếu ở một số rạp chiếu bóng.

Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 25/12 tại các rạp chiếu phim ở Mỹ.


Phát biểu trước báo giới, Giám đốc điều hành Sony Pictures, ông Michael Lynton, khẳng định hãng này chưa từng có ý định từ bỏ việc phát hành "The Interview", đồng thời nhấn mạnh hãng đang tìm các phương án để bộ phim được công chiếu tại nhiều điểm rạp hơn nữa nhằm giúp nhiều khán giả có cơ hội thưởng thức.

Trong khi đó, tờ "The New York Times" cùng ngày cho biết khoảng 200 - 300 rạp chiếu bóng dự kiến sẽ công chiếu "The Interview" - bộ phim hài về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Hiện các rạp tại Austin, Texas và Atlanta là những rạp đầu tiên xác nhận kế hoạch trên.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay lập tức đã hoan nghênh quyết định trên của Sony Pictures, nhấn mạnh điều này sẽ cho phép khán giả có cơ hội được xem bộ phim trên. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã chỉ trích việc hãng này hoãn phát hành "The Interview" sau khi một số rạp lớn tại Mỹ nhận được cảnh báo sẽ bị tấn công nếu cho chiếu bộ phim này.

Vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures xảy ra hôm 24/11 khi một nhóm tự xưng "Người giám hộ hòa bình" đã tấn công và làm tê liệt hệ thống máy tính của hãng phim này, đồng thời đánh cắp và đăng tải trên mạng dữ liệu cá nhân của hàng chục nghìn nhân viên cùng một số bộ phim chưa được phát hành. Ngày 19/12, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã có đầy đủ thông tin để kết luận Triều Tiên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong vụ tấn công sau khi điều tra nguyên nhân của vụ tấn công có liên quan đến bộ phim hài "The Interview" về Nhà lãnh đạo Kim Jong Un của hãng Sony.


Trước thông tin trên, Chính quyền Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên bồi thường thiệt hại cho Sony, đồng thời cảnh báo sẽ có các phương án đáp trả "thích đáng". Tuy nhiên, Triều Tiên khẳng định cáo buộc của Mỹ "vô căn cứ" và mong muốn tiến hành cuộc điều tra chung với Mỹ, đồng thời cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” nếu Washington tiếp tục có những cáo buộc chống lại nước này.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ đòi Triều Tiên bồi thường vụ tấn công mạng Sony Pictures
Mỹ đòi Triều Tiên bồi thường vụ tấn công mạng Sony Pictures

Mỹ hối thúc Triều Tiên thừa nhận đã ra lệnh tiến hành cuộc tấn công mạng nhằm vào hãng phim Sony Pictures có trụ sở tại Mỹ và yêu cầu Bình Nhưỡng bồi thường thiệt hại do vụ việc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN