Sôi nổi Lễ hội đua ghe ngo

 Ngày 3/12, tại kênh Trà Sư, huyện Tịnh Biên (An Giang) đã diễn ra lễ hội đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. M ặc dù không có đội chủ nhà An Giang thi đấu do đây là lần đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức nhưng lễ hội đua ghe ngo năm nay vẫn thu hút 7 đội với hơn 400 vận động viên Khmer đến từ 6 tỉnh : Cà Mau, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh. 




 

Quang cảnh cuộc đua. Ảnh Duy Khương- TTXVN

 



Với thể thức thi đấu theo vòng tròn tính điểm ở 2 cự ly 800 mét và 1.200 mét, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 50.000 khán giả trong và ngoài tỉnh, c ác vận động viên đã thi đấu sôi nổi, hào hứng, hết mình, thực hiện tốt các qui định, thể lệ cuộc thi, làm hài lòng người xem. Kết quả ở cự ly 800 mét đội Trà Vinh đã giành giải nhất; đội chùa Nha Si (Kiên Giang) đoạt giải nhì; đồng hạng ba là đội Hậu Giang và Cà Mau.

Ở cự ly 1.200 mét đội Trà Vinh đã xuất sắc vượt qua 6 đội giành giải nhất; đội Cà Mau vượt lên giành giải nhì và đồng hạng ba là đội chùa Nha Si và Vĩnh Long.


Thu Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN