SEA Games 26: Wushu, Cờ vua, Aerobic cùng giành HCV

Chiều nay (21/11), các vận động viên Việt Nam đã nỗ lực mang thêm nhiều HCV về cho đoàn thể thao nước nhà ở ngày thi đấu áp chót của SEA Games 26.

Trong buổi sáng 21/11, ở nội dung đối luyện môn Wushu, các võ sĩ Việt Nam đã thất thế khiến cơ hội giành "vàng" của đoàn thể thao Việt Nam được dồn sang các nội dung thi đấu buổi trưa và buổi chiều cùng ngày.

Tiếp nối thành công của các đồng nghiệp ở môn Thể dục dụng cụ, các VĐV Aerobic Việt Nam (thể dục thẩm mỹ) đã bước lên bục vinh quang khi giành HCV nội dung thi đấu bộ ba nam - nữ sau khi Trần Thu Hà, Vũ Bá Đông và Nguyễn Tiến Phương giành được số điểm cao nhất với 20,792 điểm.

Trần Thu Hà, Vũ Bá Đông và Nguyễn Tiến Phương giành được số điểm cao nhất với 20,792 điểm. Ảnh Quang Nhựt- TTXVN.

Tại nhà thi đấu quần vợt trong nhà ở thủ đô Giacácta (Jakarta), kết thúc ngày thi đấu cuối, các võ sĩ Wushu đã lập công lớn khi mang về 3 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở trận chung kết hạng cân dưới 48 kg, nhà đương kim vô địch SEA Games 25 Nguyễn Thị Bích đã thắng VĐV La La Uyn (Hla Hla Win - Mianma) với tỷ số 2-0 để mang về tấm HCV đầu tiên cho Tán thủ Việt Nam. Ngay sau đó ở hạng cân 56 kg nữ, Tần Thị Ly thi đấu xuất sắc để vượt qua đối thủ người Philíppin Marianô Marian (Mariano Mariane) với tỷ số 2-0.

Trên đà hưng phấn trước chiến thắng của hai đồng đội nữ, võ sĩ nam Phan Văn Hậu (hạng cân 56 kg) đã thắng đối thủ dày dặn kinh nghiệm Bengiê Rivêra (Benjie Rivera - Philíppin) để giành tấm HCV thứ 3 cho Tán thủ Việt Nam và là tấm HCV thứ 4 của đội tuyển Wushu Việt Nam ở SEA Games năm nay.

Như vậy, Wushu Việt Nam đã kết thúc giải với 4 HCV (trong tổng số 20 nội dung thi đấu), đứng thứ 2 sau nước chủ nhà Inđônêxia (6 HCV).

Ở môn Cờ vua, sau khi duy trì phong độ ổn định từ đầu giải, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã bước vào trận đấu quyết định với đối thủ người Philíppin để tranh HCV nội dung cờ tiêu chuẩn nữ. Dù phải giằng co với đối thủ khi 2 VĐV hòa sau hiệp đấu chính, nhưng bước sang hiệp đấu play-off (hiệp đấu quyết định sau trận hòa), Mai Hưng đã xuất sắc giành chiến thắng để mang về tấm HCV thứ 5 cho đội tuyển Cờ vua Việt Nam (tính đến trưa 21/11).

Tính đến 18h30 ngày 21/11, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 92 HCV, 86 HCB, 97 HCĐ - đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương sau các đoàn Inđônêxia (162 HCV) và Thái Lan (102 HCV)./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN